14/12/2017 20:18 GMT+7

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim

SƠN BÌNH - GIA MINH
SƠN BÌNH - GIA MINH

TTO - Để thực hiện vụ cướp 5 cuộn dây cáp trị giá hơn 2 tỉ đồng trong khu dự án dân cư Star Village (huyện Nhà Bè), băng cướp đã lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện vụ cướp như phim hành động.

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 1.

Trần Hoàng Du cầm đầu băng cướp - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14-12, Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an, bắt băng cướp táo tợn thực hiện vụ cướp 5 cuộc dây cáp trị giá hơn 2 tỉ đồng trong khu dự án khu dân cư Star Village (xã Long Thới, huyện Nhà Bè) vào ngày 13 -11.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hoàng Du (28 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi, ngụ tỉnh Long An), Lê Út Hậu (25 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu), Trần Văn Ngọt (22 tuổi), Trương Văn Ca (32 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng) và Đào Văn Dư (28 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra về tội "cướp tài sản".

Ngoài ra, PC45 cũng kêu gọi hai người trong băng cướp tên là Ân và Tâm "đen" sớm ra cơ quan công an đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Một vụ cướp táo tợn

Theo PC45, khoảng 0h40 ngày 13-11, anh Trần Văn Yên (42 tuổi) và anh Từ Ngọc Xinh (41 tuổi) là bảo vệ khu vực dự án khu dân cư Star Village (ấp 3, xã Long Thới, huyện Nhà Bè) đã bị 6 người đi trên xe ôtô đến dùng súng khống chế.

Băng nhóm này đã dùng dây dù và băng keo để trói, dán miệng hai bảo vệ và khiêng hai bảo vệ vào bụi cỏ cho người cầm súng canh giữ. Sau đó, băng nhóm dùng xe cẩu để nâng 5 cuộc dây cáp điện lên xe tải chở đi mất.

Sau khi được giải cứu, các bảo vệ vẫn chưa hết hoảng sợ khi trình báo cho cơ quan công an.

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Hòa cầm đầu băng cướp - Ảnh: Công an cung cấp

Nhận tin báo, lực lượng PC45 có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc. Qua quá trình điều tra truy xét, ngày 18-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Du, Hòa, Hậu, Ngọt và Ca. Riêng Dư tự tìm đến cơ quan công an đầu thú.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có đủ căn cứ xác định Trần Hoàng Du và Nguyễn Văn Hòa giữ vai trò cầm đầu băng nhóm cướp tài sản. Còn lại Hậu, Ngọt, Ca, Dư, Ân, Tâm "đen" giữ vai trò là đồng phạm.

Lên kế hoạch tỉ mỉ

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai phát hiện trong khu dự án Star Village (gần nơi Hòa thuê trọ) có để nhiều cuộc dây cáp điện ngoài trời. Thấy vậy, Hòa bàn với Du tìm cách lấy số cáp mang đi bán, lấy tiền chia nhau tiêu xài và Du đồng ý.

Ngày 9-11, Du lái xe ôtô (xe do vợ Du đứng tên) chở Hòa, Tâm "đen" đến khu dự án Star Village để "đi tiền trạm". Khi đến cổng dự án, bảo vệ ra kiểm tra, Hòa xuống xe xuất trình giấy tờ, còn Du nói dối với bảo vệ: "Có mấy thằng lính trong này nên đi thăm" và bảo vệ tin tưởng cho vào.

Vào cổng, Du lái xe ôtô theo chỉ dẫn của Hòa đến chỗ 5 cuộc dây cáp điện xem xét tình hình rồi đi về. Trên đường về, Du nói: "Dây cáp bằng đồng bán có giá lắm" rồi cùng thống nhất với Hòa tìm mọi cách lấy dây cáp.

Đến khoảng 21h ngày 12-11, Du uống cà phê với Hậu và Ân (chưa rõ lai lịch) trên địa bàn quận 9 để lên kế hoạch cướp tài sản và phân công nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, Ân mang dây dù, băng keo; Du mang theo súng bắn bi; còn Hòa chuẩn bị xe tải chở 5 cuộc dây cáp...

Sau đó, Hòa mượn xe tải của một người bạn và trực tiếp lái xe tải đi cùng Tâm "đen" (chưa rõ lai lịch) đến khu dự án Star Village chờ thực hiện kế hoạch.

Lúc này, Du điều khiển xe ôtô chở Hậu và Ân đi. Trên đường đi Du tiếp tục điện thoại rủ Ngọt và Ca cùng tham gia vụ cướp và hẹn gặp tại ngã tư MK (quận 9) rồi cùng nhau đi cướp.

Đến hơn 0h ngày 13-11, Du lái xe ôtô đến khu dự án Star Village kết hợp cùng với nhóm Hòa và Tâm "đen" đang đợi sẵn để thực hiện kế hoạch.

Cướp như... phim hành động!

Du lái xe ôtô (trên xe có thêm Ân, Hùng, Ngọt, Hậu, Tâm "đen") đến chốt bảo vệ. Du xuống xe đi đến gặp bảo vệ tên Yên đang chốt gác và rút súng chỉa vào đầu Yên, nói: "Giám đốc mày còn thiếu tao 15 tỉ, tụi mày im, nếu không tao xử tụi mày luôn".

Liền sau đó, Tâm "đen" dùng dây dù trói hai tay bảo vệ Yên, yêu cầu bảo vệ Yên lên xe ôtô. Khi lên xe, cả nhóm tra hỏi còn bảo vệ nào không? bảo vệ Yên nói còn một bảo vệ cùng ca trực tên Xinh. Sau đó, băng nhóm yêu cầu bảo vệ Yên dùng bộ đàm gọi bảo vệ Xinh ra ngoài.

Khi bảo vệ Xinh ra ngoài thì bị Du, Hùng, Tâm "đen" xuống xe ôtô khống chế, kéo bảo vệ Xinh lên xe ôtô. Sau đó cả hai bảo vệ bị trói và dán băng keo bịt miệng. Ngọt cởi áo bảo vệ Yên mặc vào, xuống xe giả dạng bảo vệ đứng chốt ở cổng. Còn Du lái xe ôtô đến một bụi cỏ, quăng cả hai bảo vệ xuống và giao cho Tâm "đen" cầm súng đứng canh.

Sau đó, Du điện thoại cho Hòa thông tin đã khống chế được bảo vệ và yêu cầu Hòa lái xe tải vào chở 5 cuộc dây cáp. Còn Hậu điện thoại thuê một xe cẩu đến cẩu 3 cuộc dây cáp đưa lên xe tải của Hòa cho Hòa chở đi.

Lúc này, xe tải của Dư tới nơi, xe cẩu tiếp tục cẩu hai cuộn dây cáp còn lại lên xe tải của Dư cho Dư chở đi.

Sau khi cẩu xong, Dư trả tiền thuê xe cẩu 3 triệu đồng và bồi dưỡng thêm 600.000 đồng cho tài xế xe cẩu lái xe đi. Băng nhóm thống nhất hẹn gặp nhau tại khu vực đường cao tốc Long Thành - Dầy Dây (tỉnh Đồng Nai).

Đến khoảng 3h sáng 13-11, Du gọi điện cho Lê Đình Đức (25 tuổi, ngụ quận 9) nói có dây đồng thanh lý muốn bán và Đức đồng ý mua. Đức chỉ đường cho nhóm của Du đến bãi phế liệu của Đức ở xã Lộc An (huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) để giao dịch.

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 3.

Lê Út Hậu - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 4.

Trần Văn Ngọt - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 5.

Trương Văn Ca - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 6.

Đào Văn Dư - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 7.

Ân (chưa rõ lai lịch) - Ảnh: Công an cung cấp

Bắt băng cướp có súng, thực hiện vụ cướp như phim - Ảnh 8.

Tâm "đen" (chưa rõ lai lịch) - Ảnh: Công an cung cấp

Đến khoảng 4h sáng cùng ngày, nhóm của Du chở 5 cuộm dây cáp đến bãi phế liệu của Đức và gọi điện cho Đức dẫn đường vào bãi phế liệu. Đức đã mua 5 cuộn dây cáp với giá hơn 860 triệu đồng. Cả nhóm lấy tiền chia nhau tiêu xài và bị công an bắt sau đó.

SƠN BÌNH - GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên