Phóng to |
| Những con dấu giả được Phạm Huy Hồng sử dụng để xác nhận trên những tấm bằng, chứng chỉ giả này |
Ngày 30-3 cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Huy Hồng trên đường Lương Định Của (quận Đống Đa) khi y đang tìm cách bỏ trốn với hành lý duy nhất là một chiếc vali. Trong chiếc vali Hồng mang theo, công an phát hiện có 35 con dấu các loại được chế tác thủ công bằng gỗ và sắt, trong đó có 15 con dấu tròn, 25 dấu hình chữ nhật mang chức danh và dấu “sao y bản chính”.
Ngoài ra, tại nơi ở của Hồng còn có nhiều loại giấy tờ sử dụng các con dấu giả này, từ bằng tốt nghiệp đại học, trung học chuyên nghiệp, các loại chứng nhận tốt nghiệp, hồ sơ tuyển sinh, giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh và hồ sơ xin việc…
Qua lời khai của Hồng, ngày 31-3 Công an Hà Nội tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Nguyễn Như Sửu (1961) trú tại khu A, Đáp Cầu, thị xã Bắc Ninh. Theo công an địa phương, Sửu vốn là người làm nghề điện nước tự do. Nhưng trong vụ này, chính Sửu là tác giả đã khắc toàn bộ số con dấu mà công an thu giữ tại nhà Hồng. Tùy theo độ khó, mức tinh vi mà Hồng trả công cho Sửu từ 300.000 - 500.000 đồng/con dấu giả.
Quá trình khai thác Hồng và Sửu, ngày 6-4 cơ quan điều tra đã thực hiện bắt tạm giam đối tượng Hoàng Đình Năm (1983), là sinh viên năm 4 Đại học Xây dựng Hà Nội. Đây là một trong những đối tượng tham gia tích cực vào đường dây của Hồng.
Theo lời khai của Phạm Huy Hồng, từ 2002 đến tháng 8-2004 với 35 con dấu do Sửu chuyển cho, Hồng đã tổ chức làm nhiều hồ sơ giả để tạo điều kiện cho một số đối tượng “đủ tiêu chuẩn” lọt vào đại học hoặc hợp thức hóa hồ sơ cho các đối tượng xin việc làm hay xuất khẩu lao động.
Cũng theo Công an Hà Nội, khách hàng của đường dây này khá đông, lên tới hàng chục người (nhưng danh tính các trường hợp này chưa được tiết lộ vì vụ án còn tiếp tục điều tra). Mỗi trường hợp trót lọt, khách hàng phải trả cho nhóm Hồng không dưới 10 triệu đồng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận