28/09/2010 11:41 GMT+7

Bắt 5 công nhân trộm cáp điện

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Ngày 27-9, Công an Q.1, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ đối với Nguyễn Văn Duy (27 tuổi), Nguyễn Bá Huy (21 tuổi), Nguyễn Lương Văn (20 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa) Hồ Ngọc Hổ (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Phạm Minh Song (30 tuổi, ngụ Tây Ninh) - năm công nhân của Công ty TNHH Thanh Thọ (Q.Bình Thạnh) để điều tra về hành vi phá hủy công trình hoặc phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.

Trước đó, khoảng 3g ngày 26-9, nhóm công nhân này do Nguyễn Văn Duy làm tổ trưởng thi công lắp đặt móng trụ đèn chiếu sáng tại ngã ba Đại lộ Đông Tây - Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, Q.1) theo hợp đồng của Công ty TNHH Thanh Thọ với nhà thầu Nhật Bản. Sau khi dùng máy xúc đào xuống độ sâu hơn 80cm, nhóm này phát hiện phía dưới có nhiều sợi cáp ngầm lớn, lõi bằng đồng. Duy cùng 4 công nhân còn lại đã bàn với nhau cắt một khúc cáp này, bán lấy tiền chia nhau.

Tới khoảng 4g cùng ngày, khi cả nhóm đang kéo các sợi cáp ra khỏi vị trí thì bị các cán bộ, chiến sĩ của phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an TP.HCM phát hiện, bắt giữ giao Công an phường Nguyễn Thái Bình xử lý.

Theo Công văn của ngành điện lực, đường dây cáp bị cắt thuộc đường dây dẫn điện 15kv, cấp điện cho tuyến khu vực thuộc Q.1 và Q.3, dài tổng cộng hơn 80 mét, trị giá khoảng 120 triệu đồng. Đường dây này đang hoạt động, tuy nhiên từ ngày 25-9, đường dây được tạm ngưng sử dụng để bảo hành, sửa chữa nên khi bị cắt không có điện.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên