21/06/2013 07:38 GMT+7

Bắt 3 đối tượng trộm ngựa

VÕ TRANG
VÕ TRANG

TT - Ngày 20-6, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã dựng lại hiện trường vụ ba đối tượng Bùi Thía (32 tuổi, ngụ Ninh Hòa, Khánh Hòa) và hai anh em ruột Nguyễn Văn Phước Lộc (34 tuổi), Nguyễn Thành Linh (25 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) trộm ngựa tại khu du lịch thác Prenn.

ssaUuK6h.jpgPhóng to
Bùi Thía và con ngựa bị trộm (ảnh chụp khi dựng lại hiện trường) - Ảnh: V.Trang

Sáng 17-6, ông Trần Hữu Thế (ngụ đường Hùng Vương, TP Đà Lạt) phát hiện ba con ngựa chuyên phục vụ khách du lịch tham quan, chụp hình tại khu du lịch thác Prenn, cột dưới gầm cầu Prenn bỗng dưng biến mất nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an TP Đà Lạt nhanh chóng xác định Bùi Thía (chuyên nghề buôn bán ngựa) chính là đối tượng chủ mưu của vụ trộm. Ngay sau đó, đối tượng này bị cơ quan chức năng bắt giữ tại Ninh Thuận. Qua lời khai của Bùi Thía, công an tiếp tục bắt giữ Lộc và Linh tại Đức Trọng (Lâm Đồng).

Bước đầu Bùi Thía khai nhận thuê anh em Lộc, Linh (đang buôn bán tại thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) với giá 15 triệu đồng để bắt ba con ngựa. Sau đó Thía thuê xe tải với giá 6 triệu đồng đưa ngựa về bán cho cơ sở chăn nuôi của Viện Văcxin và chế phẩm sinh học y tế ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) với giá 36 triệu đồng, nhưng vì viện chưa có tiền thanh toán nên Thía gửi lại ba con ngựa cho cơ sở này.

Công an TP Đà Lạt đã thu hồi ba con ngựa trả khổ chủ, đồng thời tiếp tục truy tìm một đối tượng tham gia trong vụ trộm đã bỏ trốn, chủ xe và chiếc xe vận chuyển ngựa ăn trộm.

VÕ TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên