18/10/2022 14:47 GMT+7

Bắt 3 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch

H.MI - A.LỘC
H.MI - A.LỘC

TTO - Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Bắt 3 cựu lãnh đạo Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch - Ảnh 1.

Công an Đồng Nai đọc lệnh khám xét nơi ở bị can Nguyễn Văn Hồng - tổng giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa, cựu tổng giám đốc - thành viên HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Nhơn Trạch - Ảnh: AN BÌNH

Ngày 18-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng - 58 tuổi, tổng giám đốc Công ty cổ phần Tín Nghĩa (nguyên tổng giám đốc - thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch) - để điều tra về hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi trên còn có bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn, 39 tuổi, nguyên tổng giám đốc - thành viên HĐQT; và Đỗ Tấn Điềm, 60 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch.

Các quyết định và lệnh bắt đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh khám xét và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba người trên.

Kết quả khám xét, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Các bị can trên được xác định giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với Quách Văn Đức - nguyên là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch (đã bị khởi tố bắt tạm giam) - có hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, theo đúng quan điểm xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.

Dự án Đông Sài Gòn New City liên quan vụ án - Ảnh: H.M.

Dự án Đông Sài Gòn New City liên quan vụ án - Ảnh: H.M.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, dự án công an đang điều tra đã đổi tên "khai sinh" thành Đông Sài Gòn New City (gần trung tâm huyện Nhơn Trạch), sau đó chuyển nhượng cho một nhà đầu tư nước ngoài. 12 năm trước, Thanh tra Chính phủ cũng từng kết luận nhiều sai phạm tại dự án này.

Cụ thể, từ năm 2004, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định chấp thuận chủ trương, giới thiệu địa điểm cho Tổng công ty Tín Nghĩa và Công ty Cao su Đồng Nai lập thủ tục đầu tư khu dân cư Long Tân - Phú Thạnh để thực hiện dự án hơn 500ha và phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2003.

Sau đó, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất cho Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch mà không thông qua đấu giá.

Khi đó, Thanh tra Chính phủ cho rằng tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Nhơn Trạch thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đơn giá 800.000 đồng/m2 theo bảng đơn giá các loại đất năm 2007 (do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành) chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế thị trường trong điều kiện bình thường tại khu vực.

Mặt khác, mức giá tiền sử dụng đất tỉnh Đồng Nai áp cho doanh nghiệp này cũng không sát với đơn giá như đề nghị của UBND huyện Nhơn Trạch (1,1 triệu đồng/m2), gây thất thoát gần 200 tỉ đồng.

Ông Quách Văn Đức bị bắt, Tổng công ty Tín Nghĩa nói gì? Ông Quách Văn Đức bị bắt, Tổng công ty Tín Nghĩa nói gì?

TTO - Sau khi ông Quách Văn Đức - cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Tín Nghĩa - bị bắt tạm giam, trưa 22-6, tổng công ty này đã ra thông báo cho hay hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

H.MI - A.LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên