06/08/2017 11:51 GMT+7

Bắt 2 nghi can trộm chó bắn trọng thương cảnh sát

KHẮC TÂM
KHẮC TÂM

TTO - Sau gần nửa tháng lần theo dấu vết, công an Sóc Trăng hôm nay đã tạm giữ hình sự 2 nghi can trộm chó dùng súng tự chế bắn vào bụng thượng sĩ công an.

Nghi can Nghĩa (trái) và Đăng - Ảnh: K.T
Nghi can Nghĩa (trái) và Đăng - Ảnh: K.T

Hai người bị tạm giữ về hành vi chống người thi hành công vụ là Huỳnh Hữu Nghĩa (24 tuổi) và Ngô Hải Đăng (17 tuổi, cùng ngụ huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Đây là hai nghi can trong vụ trộm chó bắn thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy trọng thương hôm 24-7.

Khám xét nơi ở của hai nghi can, công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) đã phát hiện súng tự chế, bột ớt, dây điện, cưa và dao nhọn.

Trước đó, lúc 1h30 sáng ngày 24-7, tổ tuần tra Công an huyện Thạnh Trị gồm 6 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến đường liên xã, khi đến ấp Kiết Lập A, xã Lâm Tân phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy có dấu hiệu khả nghi.

Tổ tuần tra ra hiệu dừng xe thì hai đối tượng rồ ga bỏ chạy nên đã lập chốt chặn. Ngay lập tức một đối tượng dùng súng tự chế (loại súng thường dùng để bắn chó) bắn vào bụng thượng sĩ Duy.

Các chiến sĩ còn lại tiếp tục truy đuổi thì bị ném bột ớt vào mặt và bị bắn nạng thun khiến một chiến sĩ bị xây xát, bể kiếng chiếu hậu xe tuần tra.

Trước khi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, thượng sĩ Duy được đưa vào trạm y tế xã sơ cứu khi mũi nhọn bằng thanh kim loại của súng tự chế vẫn còn dính vào bụng. Cuộc truy bắt đối tượng trộm chó đến ngã ba xã Lâm Kiết (Thạnh Trị) thì bị mất dấu.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Thạnh Trị được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Sóc Trăng hỗ trợ truy bắt nghi can.

KHẮC TÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên