Trận đấu diễn ra một chiều với sự áp đảo toàn diện của tay vợt người Pháp, Bartoli. Ổn định với lối chơi từ cuối sân, Bartoli không cho đối phương bất cứ cơ hội nào trong trận đấu này. Không chỉ vậy, ở những lần lên lưới, Bartoli cũng dễ dàng giành điểm.
Ở trận này, khả năng giao bóng của Bartoli tốt đáng ngạc nhiên, trong đó có 5 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp. Nhưng cô cũng có đến 3 lỗi giao bóng kép. Các thông số còn lại của Bartoli đều vượt trội: cô giành được tổng cộng 53 điểm và thắng cả 11 lần lên lưới dứt điểm.
Ngược lại, Flipkens chọn lối chơi lên lưới nhưng các pha gài bóng hoặc bắt vô lê của tay vợt Bỉ đều không sắc sảo và dễ dàng bị Bartoli phản công giành điểm. Flipkens có 21 pha lên dưới dứt điểm nhưng chỉ thắng có 8 lần.
Trận thua này cho thấy việc lọt vào bán kết giải năm nay của Flipkens chỉ là "câu chuyện cổ tích" trong đó cô chỉ loại những đối thủ yếu. Còn ở tứ kết, Flipkens vượt qua được Kvitova là vì đối thủ người CH Czech chơi dưới sức và tự đánh hỏng quá nhiều.
Sau trận đấu, Bartoli đã chúc mừng Flipkens khi đã tiến sâu vào giải năm nay và cho rằng kết quả này xứng đáng với những gì Flipkens thể hiện.
Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Bartoli giành quyền vào chơi chung kết Wimbledon. Năm 2007, Bartoli đã bất ngờ loại Justin Henin ở bán kết nhưng sau đó đành gác vợt 4-6, 1-6 trước Venus Williams trong trận cuối cùng của giải.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận