13/04/2015 00:05 GMT+7

Barca tự làm khó mình

H.D.
H.D.

TT - Trước thềm trận đại chiến với Paris Saint-Germain (PSG) ở tứ kết lượt đi Champions League, Barca đã tự đặt mình vào thế khó khi bị Sevilla cầm hòa 2-2 trên sân khách ở vòng 31 Giải vô địch Tây Ban Nha (La Liga) rạng sáng 12-4.

Chỉ mất 31 phút, Barca đã vươn lên dẫn Sevilla 2-0 nhờ những pha lập công của Lionel Messi và Neymar. Tuy nhiên sau đó đội bóng xứ Catalan dễ dàng để Sevilla vùng dậy ghi hai bàn thắng và giữ 1 điểm ở lại sân Sanchez Pizjuan.

Trận hòa tai hại này khiến Barca rơi vào thế khó bởi họ bị đại kình địch Real Madrid (73 điểm) thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm sau khi “kền kền trắng” đá bại Eibar 3-0 trên sân nhà Bernabeu. Với khoảng cách điểm số mong manh này, đội bóng xứ Catalan hoàn toàn có thể bị Real Madrid qua mặt, nhất là khi thầy trò HLV Luis Enrique sẽ bước vào hành trình về đích đầy chông gai khi phải gặp những đối thủ khá mạnh ở các vòng đấu cuối.

Vào đúng ngày Barca bị Sevilla cầm chân, PSG đón nhận cú hích tinh thần vô cùng to lớn khi họ đá bại Bastia 4-0 để đoạt chức vô địch Cúp liên đoàn Pháp. Trước đó, PSG cũng đã đòi lại ngôi đầu bảng Ligue 1 (Giải vô địch Pháp) từ tay Lyon. Vào thời điểm này, thầy trò HLV Laurent Blanc còn đó động lực chiến đấu cho giấc mơ về một cú ăn bốn gồm Cúp liên đoàn Pháp, Cúp quốc gia, Ligue 1 và Champions League.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Barca Paris SaintGermain