12/04/2021 09:13 GMT+7

Barca tệ nhất sau 13 năm

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Sau 13 năm, Barca mới lại rơi vào tình cảnh ê chề đến vậy ở trận đấu mang tính danh dự của mùa giải.

Barca tệ nhất sau 13 năm - Ảnh 1.

Messi bất lực trong cơn mưa tầm tã - Ảnh: AFP

Bên cạnh các danh hiệu lớn, kết quả của "siêu kinh điển" luôn là thước đo đơn giản để đánh giá sức mạnh của Barca và Real Madrid. Thất bại 1-2 rạng sáng ngày 11-4 (giờ VN) biến tập thể dưới tay HLV Ronald Koeman trở thành Barca tệ hại nhất trong 13 năm qua.

Lần gần nhất Barca để thua Real cả lượt đi lẫn lượt về trong một mùa giải là vào 13 năm trước, ở mùa 2007 - 2008. Thất bại năm đó cũng tạo nên cột mốc về sự trưởng thành của Messi, người đã đoạt Quả bóng vàng trong năm kế tiếp. Kể từ đó, đội chủ sân Camp Nou vẫn thường lấn lướt ở "siêu kinh điển" với 19 trận thắng, 11 trận hòa và 12 thất bại trong 42 lần chạm trán tính từ giữa năm 2008 đến nay.

Cũng có những thời điểm Barca chơi rất tệ trong khoảng thời gian đó, nhưng chưa bao giờ họ đầu hàng ở "siêu kinh điển". Thậm chí, đó còn là nơi để Messi và các đồng đội trút giận, thể hiện cái uy của một tập thể hùng mạnh. Như trong mùa giải 2016 - 2017, Barca thua thảm ở tứ kết Champions League và cũng mất ngôi vô địch La Liga. Nhưng rồi Messi đã gỡ gạc thể diện với 2 bàn thắng giúp đội nhà thắng ngoạn mục Real Madrid 3-2 trong trận lượt về La Liga. "Siêu kinh điển", vì vậy, luôn là cơ sở để người hâm mộ tin rằng Messi xuất sắc hơn Ronaldo.

Nhưng cũng từ khi Ronaldo rời Tây Ban Nha, Messi hoàn toàn đánh mất chính mình trong những lần đối đầu Real. Đã 7 trận liên tiếp anh tịt ngòi khi chạm trán Real Madrid. Tuổi tác chỉ là một phần nguyên do, bởi siêu sao người Argentina vẫn chơi tưng bừng trong các trận đấu khác (anh đã ghi 10 bàn trong 10 trận trước đó). Messi đơn giản đã trở nên lỗi thời trong một kỷ nguyên mới của "siêu kinh điển". Không có Ronaldo, tính gắn kết và đồng đội của Real được đẩy lên mức cao nhất. Và phần còn lại của Barca không thể sánh nổi.

Koeman có thể đổ thừa cho vận may, khi xà ngang một lần từ chối pha dứt điểm của Moriba, còn trọng tài không cho họ hưởng phạt đền sau pha truy cản của Mendy với Braithwaite. Nhưng sự thật là Real đã sớm kết liễu trận đấu chỉ sau 30 phút. Họ chỉ chùng xuống trong hiệp 2 vì còn phải dưỡng sức cho trận gặp Liverpool giữa tuần tới. Barca có rất nhiều lợi thế ở trận này nhưng rồi vẫn thất bại, một thất bại không thể bào chữa.

Sau 13 năm, Barca mới lại rơi vào tình cảnh ê chề đến vậy ở trận đấu mang tính danh dự của mùa giải. Họ chưa cạn cơ hội vô địch, nhưng vô địch mà 2 lần bại trận trước Real cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Điều duy nhất Barca chưa đánh mất là niềm tin. Bởi sau mùa giải 2007 - 2008 tệ hại, họ nói lời chia tay với HLV Frank Rijkaard và Ronaldinho - ngôi sao số 1 của đội thời điểm đó, để bắt đầu cho một kỷ nguyên hoàn toàn mới.

Koeman và Zidane nói gì về Koeman và Zidane nói gì về 'quả phạt đền rõ ràng' của Barca?

TTO - Sau khi Barca thất bại 1-2 trước Real Madrid, HLV Ronald Koeman đã phản ứng khá gay gắt với các câu hỏi của phóng viên và tức giận vì trọng tài Jesus Gil Manzano không cho Barca được hưởng quả phạt đền.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Barca Messi