TTO - Trong giai đoạn vừa qua, khi hàng thủ khủng hoảng nhân sự, tài năng của HLV Guardiola đã bộc lộ khi ông triển khai lối chơi mới 3-1-3-3 hoặc 3-1-4-2 đầy hiệu quả. Giờ đây ngoài lối chơi 4-3-3 quen thuộc, Barca còn có nhiều biến đổi linh hoạt khác trong đội hình của mình.
Trong cả hai sơ đồ mới, điều dễ nhận ra nhất chính là phát kiến có một tiền vệ quét, Busquets hoặc Keita ở ngay trên 3 hậu vệ và ngay sau bộ 3 tiền vệ. Khi phòng ngự, cầu thủ này biến thành một trung vệ để đá cặp với Mascherano hoặc Puyol và khi tấn công, cầu thủ này trở thành chốt chặn ngay sau lưng Xavi.
Bộ ba phòng ngự thời gian qua của Barca là Mascherano - Puyol - Abidal trong khi Alves tùy trận, có khi được bố trí là hậu vệ, có khi là tiền vệ. Vị trí cơ động của tiền vệ bản lề thuộc về Busquets hay Keita khiến khâu phòng ngự trung lộ của Barca khá mạnh khi luôn có 3 cầu thủ ở khu vực này là Mascherano, Puyol, Busquets trong khi Alves và Abidal ở hai cánh.
Trong khi đó ở hàng tấn công, việc Fabregas xuất hiện đã giúp Barca như hổ thêm cánh. Những nghi ngờ, hoài nghi về sự không hòa nhập của Fabregas tại Barca có thể nói đã bị đánh tan hoàn toàn, chỉ sau thời gian ngắn cầu thủ này trở về mái nhà xưa.
Rất nhiều người đã cho rằng Fabregas chỉ là một bản sao của Xavi, chỉ là một cầu thủ của các trận đấu nhỏ ... Nhưng mới nhất, chính Xavi đã thừa nhận, “có Fabregas trong đội hình, tôi đã chơi hay hơn”. Có lẽ lời phát biểu của Xavi là quá đủ, dành cho mọi người để nói về sự hòa nhập của cựu thủ quân Arsenal.
Sau năm vòng đấu, Fabregas đã ghi được bốn bàn trong bốn trận. Nếu tính trước nữa phải kể luôn bàn thắng vào lưới Porto trong trận tranh siêu cúp châu Âu. Như vậy trên tất cả các mặt trận, trong 8 trận đấu chính thức cho Barca, Fabregas đã ghi được 5 bàn thắng và nhiều lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.
Trong năm bàn thắng của Fabregas, có đến 4 bàn xuất phát từ đường chuyền của Messi giúp cầu thủ này thoát xuống ở trung lộ. Và ba trong số này là các pha bật hay bấm bóng bổng, một “hương vị” khác trong lối chơi bóng xà tiki-taka quen thuộc của Barca.
Hiện nay Fabregas - Messi đang tạo thành trục tấn công quan trọng của Barca ở ngay trung lộ. Trục này hoạt động như một bản lề, khi dọc khi ngang theo hình chữ thập ở khu vực ngay trước vòng cấm địa đối phương.
Lúc Fabregas dâng cao thì Messi lùi về và ngược lại tạo thành một trục dọc. Còn khi hai cầu thủ này đứng song song nhau, họ lại kết hợp với hai nhóm khác là Thigao - Alves bên cánh phải và Abidal - Villa bên cánh trái để triển khai tấn công nhóm.
Thiago đang kết hợp quá hoàn hảo với Alves bên cánh phải, như cách Messi đã từng được bố trí ở vị trí này “lúc mới ra ràng”. Còn ở cánh kia, Villa đang đạt phong độ rất tốt và liên tục có những pha xử lý kỹ thuật cá nhân đem về những bàn thắng quan trọng cho đội nhà.
Trong thời điểm bị thủng lưới liên tục, Xavi đã phải lên tiếng rằng Barca thủ không tốt với sơ đồ 3 hậu vệ nhưng HLV Guardiola vẫn tiếp tục thử nghiệm, dù gặp các đối thủ mạnh như Valencia hay Atl Madrid.
Nay thì Pique đã trở lại, hàng thủ của Barca không vắng tên tuổi nào. Do vậy HLV Guardiola hoàn toàn có thể tung tẩy, linh hoạt giữa các đội hình 4-3-3, 3-1-3-3 hoặc 3-1-4-2, mà sơ đồ nào Barca cũng có thể hủy diệt đối phương.
Đ.K.L.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận