09/11/2017 09:48 GMT+7

Bão vừa qua, miền Trung lại lo áp thấp nhiệt đới mới

TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

TTO - Sáng nay 9-11, vùng áp thấp trên khu vực phía đông miền trung Philippines đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và còn có thể mạnh lên.

Bão vừa qua, miền Trung lại lo áp thấp nhiệt đới mới - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: TT Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, lúc 7h sáng 9-11, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng bờ biển phía đông miền trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 7h ngày 10-11, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa Biển Đông từ gần sáng và ngày mai có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. 

Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, sáng nay 9-11 mực nước trên các sông ở Quảng Nam đang lên; các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định đang xuống. 

Lúc 7h sáng 9-11, mực nước trên sông Bồ (Thừa Thiên - Huế) tại Phú Ốc 3,21m, trên báo động 2 0,21m; trên sông Vệ (Quảng Ngãi) tại trạm Sông Vệ 3,29m, dưới báo động 2 0,21m; trên sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa 7,21m, trên báo động 2 0,21m...

Dự báo trong 12 giờ tới, mực nước trên sông Vu Gia biến đổi chậm; sông Thu Bồn lên chậm; các sông ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục xuống. 

Trong 12-24 giờ tới, trên địa phận các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, ở vùng núi các tỉnh trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở Hướng Hóa, Đắk Rông (Quảng Trị); Nam Đông, A Lưới (Thừa Thiên - Huế); Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Hiệp Đức, Quế Sơn (Quảng Nam).

Ngoài ra do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên.

TT Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên