Ông Minh cho rằng thí sinh không nên quá lo lắng vì đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm công dân cao quý. “Mọi công dân VN đều có nhiệm vụ thiêng liêng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Những công dân trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự, những ai tạo điều kiện cho việc trốn tránh đều bị xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Minh nhấn mạnh.
Theo ông Minh, dù thực hiện nghĩa vụ quân sự là chấp hành luật pháp, nhưng Đảng, Chính phủ còn có nhiều chính sách ưu tiên công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự như quân nhân công tác tại biên giới, hải đảo, người dân tộc thiểu số, người lập công xuất sắc trong khi phục vụ tại ngũ... được cử tuyển đào tạo CĐ, ĐH; quân nhân xuất ngũ được cấp thẻ học nghề trị giá bằng 12 tháng lương tối thiểu (12,6 triệu đồng).
Ông Minh cũng cho biết hiện tại Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự phù hợp với tình hình mới nhằm xây dựng nguồn lực quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận