26/10/2008 02:12 GMT+7

Bảo vệ quyền trẻ em: Chưa thực thi nghiêm quy định pháp luật

TRUNG CƯỜNG
TRUNG CƯỜNG

TT - Đó là nhận định chung của đại diện Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, Hội Liên hiệp phụ nữ TP và luật sư tại chương trình “Đối thoại với chính quyền thành phố” với chủ đề “Bạo hành ngược đãi trẻ em trong dư luận hiện nay” do Đài Tiếng nói nhân dân TP tổ chức sáng 25-10.

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu, địa phương nào để xảy ra bạo hành, ngược đãi, xâm hại tình dục trẻ em thì cần quy trách nhiệm của những người làm công tác dân số, trẻ em, cán bộ tư pháp... tại địa phương đó.

Bức xúc trước thực trạng nhiều vụ bạo hành trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây, hàng chục câu hỏi của thính giả đã hỏi thẳng trách nhiệm và vai trò của Sở LĐ-TB&XH ra sao trong chuyện này! Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP, cho rằng trách nhiệm bảo vệ quyền lợi trẻ em không chỉ dừng lại ở vai trò của Sở LĐ-TB&XH, mà cần phải phối hợp với các ban ngành khác, phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự đồng bộ trong thực thi pháp luật.

TRUNG CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên