17/07/2017 17:20 GMT+7

​Bão vào bắc Trung Bộ, sao Nam bộ mưa dông giống bão?

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Trả lời câu hỏi này, ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ lý giải, do hoàn lưu bão thường trên phạm vi 200-300km nên gây thời tiết xấu trên cả vùng rộng lớn.

Rạng sáng ngày 17-7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thanh Hóa và đi sâu vào đất liều suy yếu dần. Ở khu vực Nam bộ cách xa tâm bão cả ngàn km nhưng vẫn có mưa, dông, trời âm u giống như ảnh hưởng của bão.

Theo ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ - hoàn lưu bão thường trên phạm vi 200-300km nên gây thời tiết xấu trên cả vùng rộng lớn trong khu vực này. Tuy vậy bão hoạt động mạnh sẽ là nơi hút gió xung quanh, tạo sự ảnh hưởng gián tiếp rộng lớn hơn.

Cụ thể trường hợp bão số 2 gây kích thích gió tây nam (một trong những tác nhân gây mưa dông ở Nam bộ) hoạt động mạnh.

Đồng thời, rãnh áp thấp có trục 15-17 độ vĩ bắc nối với bão số 2 tạo ra mây dông gây mưa vừa, mưa to đến rất to.

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành ở Nam bộ đã có mưa, nơi mưa to nhất ghi nhận được ở Cà Mau: 65mm, Tân Hiệp (Kiên Giang): 55mm…

Cũng theo ông Quyết trong 24h tới, Nam bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi trường gió tây nam có cường độ giảm dần. Do đó, thời tiết đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông từ 1/3 đến 2/3 tỉnh thành, có nơi mưa vừa, (lượng mưa 24 giờ từ 16-50mm, (mưa to từ 50-100mm).

Tiếp theo, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn về phía tây cộng với gió tây nam ở phía nam có cường độ trung bình nên Nam bộ chỉ còn mưa rào và dông vào chiều đêm. Ngày nắng. Mưa tập trung nhiều ở các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên