19/02/2006 18:18 GMT+7

Báo Tuổi Trẻ đoạt 2 giải A Giải thưởng báo chí toàn quốc 2005

P.V
P.V

TTO - Trong hai ngày 18 và 19-2-2006, Hội đồng Giải báo chí toàn quốc năm 2005 của Hội Nhà báo Việt Nam đã họp để quyết định tặng Giải báo chí năm 2005 . Báo Tuổi Trẻ đã xuất sắc đoạt 2 giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép và thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.

JroSqTdW.jpgPhóng to

Nhật ký Tuổi Hai Mươi - Hiện tượng của năm 2005

TTO - Trong hai ngày 18 và 19-2-2006, Hội đồng Giải báo chí toàn quốc năm 2005 của Hội Nhà báo Việt Nam đã họp để quyết định tặng Giải báo chí năm 2005 . Báo Tuổi Trẻ đã xuất sắc đoạt 2 giải A thể loại Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép và thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí.

Năm 2005, Ban Thư ký tổng hợp của Hội đồng Giải đã nhận được 539 tác phẩm của 539 tác giả, nhóm tác giả do 78 Hội đồng cơ sở tuyển chọn gửi dự thi theo đúng Điều lệ giải.

28/32 Ủy viên Hội đồng Giải tham dự kỳ họp đã nhất trí với đề nghị của Ban sơ khảo đưa vào xem xét tại vòng chung khảo 91 tác phẩm của 91 tác giả, nhóm tác giả thuộc các loại hình báo chí để xét thưởng ở 6 loại giải.

I/ Giải báo chí đối với thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép:

* Giải A có 1 giải:

1. Nhóm tác giả: Thuý Nga, Uyên Ly, Đà Trang, Hàng Chức Nguyên, Lưu Đình Triều, Thu Hà, Cù Mai Công và tập thể báo Tuổi Trẻ TP.HCM - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Loạt bài: Chiến dịch thông tin, tuyên truyền, vận động: Mãi mãi tuổi 20 của chúng ta".

* Giải B có 4 giải:

1. Tác giả: Nguyễn Thu Thuỷ - Báo Hà Nội mới - Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Loạt bài: Di sản văn hoá vật thể và phi vật thể của dân tộc Việt Nam".

2. Tác giả: Song Hà - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Nhọc nhằn Mường Lát sẽ đi qua".

3. Nhóm tác giả: Hà Mai An, Vũ Thị Hương Thuỷ, Nguyễn Đỗ Quyên, Phan Thi Cầm - Ban biên tập Tin trong nước - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Chùm bài: Tự do tôn giáo ở Việt Nam".

4. Nhóm tác giả: Hồ Quang Phương, Trịnh Phú Sơn, Đỗ Quang Tuấn Hoàng, Ngọc Hưng, Phan Tùng Sơn, Xuân Cường - Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Loạt bài: Cuộc hành quân tiếp lửa truyền thống "Vang mãi khúc quân hành".

* Giải C có 7 giải:

1. Nhóm tác giả: Nguyễn Đình Lanh, Phạm Phú Phúc, Lại Thanh Mai, Trần Thị Thu Minh, Nguyễn Thanh Bình - Ban biên tập Tin thế giới - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Chùm bài: Cuộc cách mạng sắc màu ở Ucraina".

2. Tác giả: Trần Vĩnh - Tạp chí Văn hoá Kon Tum - Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum với tác phẩm: "Văn hoá cồng chiêng - Giải pháp nào để bảo tồn và phát huy".

3. Tác giả: Đặng Văn Thanh - Chi hội Nhà báo Tạp chí Quản lý Nhà nước với tác phẩm: "Giải pháp đẩy nhanh tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước".

4. Nhóm tác giả: Trọng Phước, Thủy Ngân, Chu Ngọc Minh, Châu Yên - Chi hội Nhà báo báo Thanh Niên với tác phẩm: "Loạt bài: Học ngoại ngữ trong nhà trường".

5. Tác giả: Tấn Đức - Chi hội Nhà báo báo Thanh Niên với tác phẩm: "Loạt bài: Về vụ việc tiêu cực đất đai ở Phú Quốc".

6. Tác giả: Nguyễn Đăng Lâm - Phân xã Quảng Ngái - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Chùm bài: Phá rừng ở huyện miền núi Sơn Hà, Quảng Ngãi".

7. Tác giả: Bùi Minh Đức - Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái với tác phẩm: "Đêm lũ quét kinh hoàng".

* Giải khuyến khích có 9 giải:

1. Tác giả: Đức Lượng - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Đại hội Đảng ở một xã thuần nông".

2. Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn (BD: Hoàng Sơn, Lam Giang) - Chi hội Nhà báo báo Nông thôn ngày nay với tác phẩm: "Loạt bài: Liên kết "4 nhà" - cần những cái bắt tay chặt chẽ".

3. Tác giả: Lưu Vinh - báo Công an Nhân dân - Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Những dấu ấn của Bác Hồ ở Boston".

4. Tác giả: Đoàn Anh Tuấn (BD: Châu An Khánh) - Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hoà với tác phẩm: "Hạnh phúc đằng sau sự mất mát".

5. Tác giả: Nguyễn Kim Loan - báo Đồng Nai - Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai với tác phẩm: "Đồng Nai - "Bệ phóng" cho nhà đầu tư nước ngoài".

6. Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường - Hội Nhà báo tỉnh Sơn La với tác phẩm: "Chiềng Bằng sẵn sàng di dân tái định cư".

7. Nhóm tác giả: Đặng Công Phiên, Quang Đạt, Ngọc Bình, Nguyễn Bình, Trịnh Hải, Trần Công Tạo, Thanh Trân - báo Sài Gòn giải phóng - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Loạt bài: Nông dân sau khi chuyển nhượng đất".

8. Tác giả: Lê Minh Toản - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình với tác phẩm: "Những phát hiện mới chấn động ở di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng".

9. Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Vinh, Nguyễn Viết Hiện - Báo Hải Dương - Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương với tác phẩm: "Những thế hệ đảng viên ở Kim Thành".

II- Giải báo chí đối với thể loại Bình luận, chuyên luận, xã luận, bút ký chính luận:

* Giải A có 1 giải:

1. Nhóm tác giả: Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Huy Thiêm, Hồ Anh Thắng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Thống, Hồ Quang Lợi - Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Loạt bài: Đảng ta: Đạo đức, trí tuệ, văn minh".

* Giải B có 2 giải:

1. Tác giả: Nguyễn Hoà - báo Nhân Dân cuối tuần - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Gọi tên cuộc chiến" hay xuyên tạc sự thật?".

2. Tác giả: Trần Duy Hương (BD: Trần Duy) - Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng Toàn dân với tác phẩm: "Cụm bài chính luận: Xây dựng Đảng, đấu tranh với những quan điểm sai trái bảo vệ Đảng".

* Giải C có 4 giải:

1. Tác giả: Đỗ Xuân Định (BD: Đỗ Xuân) - Chi hội Nhà báo Tạp chí Xây dựng Đảng với tác phẩm: "Để nâng cao năng lực hiệu quả lãnh đạo của tổ chức Đảng trong cơ quan báo chí".

2. Tác giả: Nguyễn Trung (BD: Kim Phượng) - Chi hội Nhà báo Tạp chí Quốc phòng Toàn dân với tác phẩm: "Cụm bài bình luận: Chống quan điểm tư tưởng sai trái thù địch".

3. Tác giả: Kim Thoa - báo Hà Nội mới - Hội Nhà báo Thành phố Hà Nội với tác phẩm: "Xã hội hoá giáo dục - Từ Nghị quyết đến cuộc sống".

4. Nhóm tác giả: Tô Phán, Lê Thanh Phong, Lưu Quang Định, Đỗ Lê Tảo, Trần Đăng, Hà Văn Thịnh - Chi hội Nhà báo báo Lao Động với tác phẩm: "Loạt bài: Sự kiện, bình luận về cải cách hành chính".

* Giải khuyến khích có 3 Giải:

1. Tác giả: Nguyễn Triều - báo Hà Nội mới - Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Cuộc chiến Viettel - VNPT cạnh tranh và phong toả".

2. Tác giả: Trần Ngọc Hà (BD: Thuỷ Bằng) - Chi hội Nhà báo báo Pháp luật Việt Nam với tác phẩm: "Nguỵ giáo sư" Trần Khuê và màn kịch chống tham nhũng".

3. Nhóm tác giả: Lại Văn Long, Nguyễn Thị Trúc Linh, Lê Nguyễn Hương Trà - báo Công an TP.HCM - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Loạt bài: Tổ chức văn bút Việt Nam hải ngoại - con thuyền lênh đênh".

III - Giải báo chí đối với thể loại Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí:

* Giải A có 1 giải:

1. Nhóm tác giả: Võ Hương, Võ Hồng Quỳnh, Phúc Huy, Như Hằng, Lê Anh Đủ, Minh Luận, Đặng Đại, Trần Nguyên, Thu An, Thanh Tuyền - báo Tuổi Trẻ TP.HCM - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Loạt bài: Điện kế điện tử: tin cậy không?".

* Giải B có 4 giải:

1. Tác giả: Nguyễn Hoà - Chi hội Nhà báo báo Văn hoá với tác phẩm: "Loạt bài: Xung quanh Dự án xây khách sạn trên đồi Vọng Cảnh (Huế)".

2. Nhóm tác giả: Trần Khâm và Trung Chính - Liên chi hội Nhà báo báo Nhân Dân với tác phẩm: "Loạt bài: Đời sống và việc làm của nông dân những vùng bị thu hồi đất".

3. Nhóm tác giả: Lê Tiền Tuyến, Đoàn Hiệp, Chiến Dũng, Công Quốc - báo Sài Gòn giải phóng - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Loạt bài: Xâm nhập thế giới "lắc".

4. Nhóm tác giả: Võ Văn Cương, Đinh Ngọc Quảng, Phan Hoàng Lĩnh - báo Công an TP.HCM - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Loạt bài: Những trò phù phép của "vua" địa chính quận Gò Vấp".

* Giải C có 9 giải:

1. Nhóm tác giả: Ngô Anh Thu, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Phú Sơn, Nguyễn Hồng Hải - Liên chi hội Nhà báo báo Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Loạt bài: Công tác phòng, chống cơn bão số 7".

2. Tác giả: Nguyễn Đức Vinh (BD: Nguyễn Hồng Lam) - báo Công an Nhân dân - Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Người nông dân 10.000 lần chạm mặt tử thần".

3. Tác giả: Trung Phương - Chi hội Nhà báo báo Lao Động với tác phẩm: "Loạt bài: Băng xã hội đen Hai Chi".

4. Nhóm tác giả: Nguyễn Hưng, An Bình, Cao Hồng và Trần Hằng - báo Công an Nhân dân - Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Loạt bài: Đấu tranh với tệ nạn ở Hà Nội".

5. Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàn, Nguyễn Minh Tuấn - báo Quảng Trị - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Trị với tác phẩm: "Tiêu cực trong thực hiện dự án trồng rừng ở Hải Lăng".

6. Nhóm tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn, Dương Đức Nhuận - báo Kon Tum - Hội Nhà báo tỉnh Kon Tum với tác phẩm: "Loạt bài: Nguyễn Thành Long - kẻ bịp bợm đội lốt thầy tu".

7. Nhóm tác giả: Việt Anh, Hoàng Yến - báo Hải Phòng - Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng với tác phẩm: "Loạt bài: Một số bất cập trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ở Hải Phòng".

8. Tác giả: Đặng Trần Thanh - Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong với tác phẩm: "Loạt bài: Về đặt nhà máy xử lý rác thải cạnh chùa Hương".

9. Tác giả: Lệ Hằng - báo Hà Nội mới - Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Tổ quốc nơi đầu sóng".

* Giải khuyến khích có 3 giải:

1. Tác giả: Lê Thiết Thạch - Chi hội Nhà báo Thời báo Tài chính Việt Nam với tác phẩm: "Lúa gặt rồi còn để lại rơm thơm".

2. Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Vẹn (BD: Vĩnh Hưng), Lê Ngọc Thuý (BD: Phương Nam) - báo Vĩnh Long - Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long với tác phẩm: "Loạt bài: Sức bật của người Khơme đồng bằng sông Cửu Long".

3. Nhóm tác giả: Vũ Xuân Chường, Nguyễn Ngọc Long - báo Phú Thọ - Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ với tác phẩm: "Chiến công thầm lặng của lực lượng công an trong quá trình phá vụ án ma tuý lớn nhất nước: "Chuyện bây giờ mới kể".

IV- Giải báo chí đối với thể loại Phát thanh:

* Giải A có 1 giải:

1. Nhóm tác giả: Lê Văn Phúc, Phạm Mạnh Hùng - Ban KTKH&CN - Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Loạt bài: Chương trình phát triển lúa lai ở Việt Nam - những điều bất ổn".

* Giải B có 2 giải:

1. Tác giả: Ngô Thiệu Phong - Ban Văn hoá - Xã hội - Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Loạt bài: Bớt xén, cẩu thả, thiếu trách nhiệm trong việc lấy ý kiến góp ý chương trình và sách giáo khoa".

2. Nhóm tác giả: Lê Thị Biết, Trình Văn Kế, Nguyễn Hồng Ánh - Đài Phát thanh Phú Yên - Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên với tác phẩm: "Tôm hùm đất Phú".

* Giải C có 4 giải:

1. Nhóm tác giả: Vũ Hải Định, Trần Đức Thành - Ban KTKH & CN - Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Cách tính giá điện mới - Hợp lý hay không hợp lý?".

2. Tác giả: Nguyễn Văn Thiêng - Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Chuyện không bình thường ở huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi: Một dự án lừa dân".

3. Tác giả: Đỗ Thị Kim Hoàng - Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu - Hội Nhà báo Bà Rịa - Vũng Tàu với tác phẩm: "Ô nhiễm môi trường - vẫn là bài toán khó".

4. Tác giả: Bích Thu - Đài Phát thanh - Truyền hình Yên Bái - Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái với tác phẩm: "Vốn cho hộ nghèo, cánh cửa vẫn khoá".

* Giải khuyến khích có 4 giải:

1. Tác giả: Nguyễn Thu Lương - Ban Văn hoá - Xã hội - Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam với tác phẩm: "Đâu rồi rừng ơi".

2. Tác giả: Lê Hồng Phước - Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long - Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long với tác phẩm: "Những vấn đề đặt ra trong thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi".

3. Tác giả: Nguyễn Tấn Mỹ - Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM - Hội Nhà báo TP.HCM với tác phẩm: "Cải cách hành chính: Chuyện trái ngược tại hai phường ở hai quận".

4. Tác giả: Xuân Hồng - Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang - Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang với tác phẩm: "Khát vọng ngày mai".

V- Giải báo chí đối với thể loại Báo hình:

* Giải A có 1 giải:

1. Nhóm tác giả: Phạm Trần Uy, Phạm Văn Thành, Lương Minh Đức, Lưu Hoàng Tuấn, Phạm Tuấn Bình - Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam - Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm: "Sắp xếp lại các nông lâm trường quốc doanh".

* Giải B có 3 Giải:

1. Tác giả: Hà Minh Thiện - Truyền hình Vì an ninh Tổ quốc - Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an với tác phẩm: "Khi quyền lực rơi vào tay Lý Kông Sinh".

2. Nhóm tác giả: Bùi Duy Đông, Vũ Văn Chính, Nguyễn Văn Bình, Trần Đồng Thảo, Trịnh Ngọc Tân, Trần Minh Hải, Hoàng Anh, Lê Ngọc Chiến - Chi hội Nhà báo Điện ảnh Quân đội Nhân dân với tác phẩm: "Khát vọng xanh".

3. Nhóm tác giả: Minh Hương, Minh Hiền, Nam Quan - Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng - Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng với tác phẩm: "Vươn xa trên đôi nạng gỗ".

* Giải C có 6 giải:

1. Tác giả: Hùng Phong - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội - Hội Nhà báo Hà Nội với tác phẩm: "Có tuổi 20 thành sóng nước".

2. Nhóm tác giả: Ngô Ngọc Huy, Nguyễn Thanh Nguyên, Cao Xuân Ca - Ban chuyên đề Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm: "Bạn giúp bạn".

3. Nhóm tác giả: Chu Minh, Ngọc Sơn - Đài Phát thanh - Truyền hình Bắc Giang - Hội Nhà báo tỉnh Bắc Giang với tác phẩm: "Chuyện ở Quý Sơn".

4. Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Phương Hà, Đức Lâm - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam - Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam với tác phẩm: "Chuyện người nữ thương binh".

5. Tác giả: Trần Minh Đại - Ban chuyên đề - Liên chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam với tác phẩm: "Hành trình chưa khép lại".

6. Tác giả: Phan Minh Sơn - Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre - Hội Nhà báo tỉnh Bến Tre với tác phẩm: "Nụ cười" của chiến tranh".

* Giải khuyến khích có 8 giải:

1. Nhóm tác giả: Lê Nguyễn Chung, Hoàng Sơn Hiếu - Đài phát thanh - Truyền hình Nghệ An - Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An với tác phẩm: "Nghị lực".

2. Tác giả: Đỗ Văn Sỹ - Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận - Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận với tác phẩm: "Người biến rác thành vàng".

3. Nhóm tác giả: Tiến Mạnh, Phạm Hải - Đài PT-TH Quảng Ninh - Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh với tác phẩm: "Một năm thực hiện mơ ước trăm năm".

4. Nhóm tác giả: Hồng Thanh, Ngọc Anh, Mạnh Hà - Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai - Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai với tác phẩm: "Cái giá của sự nhẹ dạ cả tin".

5. Nhóm tác giả: Kỉnh Huy, Thế Hải, Võ Khải - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ - Hội Nhà báo tỉnh Cần Thơ với tác phẩm: "Ghi nhận vụ đình công ở xí nghiệp chế biến thực phẩm Mê Kô".

6. Nhóm tác giả: Lê Thế Biên, Hoàng Hồng Tre - Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Giang - Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang với tác phẩm: "Vùng lũ hồi sinh".

7. Nhóm tác giả: Phan Trọng Hoàng, Lê Đình Mai - Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng - Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng với tác phẩm: "Về những chiếc "xe ma" chuyên chở gỗ lậu".

8. Nhóm tác giả: Nguyễn Quốc Hưng, Huy Cường, Bá Tuấn - Đài Phát thanh - Truyền hình Đăk Lăk - Hội Nhà báo tỉnh Đăk Lăk với tác phẩm: "Khi đàn voi không trở về".

VI - Giải báo chí đối với thể loại Ảnh báo chí:

* Giải A: Không có.

* Gải B có 1 giải:

1. Tác giả: Nguyễn Trọng Chính - Báo ảnh Việt Nam - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Vâng, tôi là người nhiễm HIV".

* Giải C có 3 Giải:

1. Nhóm tác giả: Vũ Kim Sơn, Minh Quốc - Báo ảnh Việt Nam - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Thám hiểm đại dương".

2. Tác giả: Diệp Đức Minh - báo Thanh Niên - Chi hội Nhà báo báo Thanh Niên với tác phẩm: "Ngày gặp lại".

3. Tác giả: Bùi Minh Đức - báo Yên Bái - Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái với tác phẩm: "Cát Thịnh - Đêm lũ quét tử thần".

* Giải khuyết khích có 2 Giải:

1. Tác giả: Phùng Triệu - Ban biên tập sản xuất ảnh báo chí - Liên chi hội Nhà báo Thông tấn xã Việt Nam với tác phẩm: "Nắng lửa thao trường".

2. Tác giả: Hồng Vĩnh - báo Tiền Phong - Chi hội Nhà báo báo Tiền Phong với tác phẩm: "Đê Bạch Long, huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định lúc cơn bão số 7".

P.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên