22/12/2017 15:25 GMT+7

Bão Tembin có thể giật cấp 14 khi vào Biển Đông

K.N. (Nguồn: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)
K.N. (Nguồn: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)

TTO - Dự báo chiều 24-12, tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (quần đảo Trường Sa) 230km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 14.

Bão Tembin có thể giật cấp 14 khi vào Biển Đông - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Tembin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lúc 13h ngày 22-12, tâm bão Tembin ở trên khu vực miền nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ di chuyển nhanh (20km/h). Đến 13h ngày 23-12, tâm bão cách đảo Palawan (Philippines) khoảng 160km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/h), giật cấp 13.

Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ di chuyển nhanh (20-25km/h) và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 13h ngày 24-12, tâm bão cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 14.

Bão Tembin có thể giật cấp 14 khi vào Biển Đông - Ảnh 2.

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Tembin của trang dự báo Hải quân Mỹ

Trong 48-72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng tây, tốc độ di chuyển nhanh (25km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/h).

Trong khi đó áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 15/bão Kaitak) tiếp tục gây ảnh hưởng trên Biển Đông. Lúc 13h ngày 22-12, tâm áp thấp nhiệt đới cách Côn Đảo khoảng 370km về phía nam tây nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực bắc Malaysia.

Vùng biển phía tây nam khu vực nam Biển Đông trong chiều và đêm nay tiếp tục có mưa rào và dông; gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Biển động. 

K.N. (Nguồn: TT Dự báo khí tượng thủy văn TƯ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên