19/04/2016 16:43 GMT+7

Bảo tàng đầu tiên về Charlie Chaplin mở cửa tại Thụy Sĩ

CÔNG KHANH
CÔNG KHANH

TTO - Bảo tàng Chaplin’s World (Thế giới Chaplin) đã mở cửa cho khách tham quan tại Corsier-sur-Vevey (Thụy Sĩ) - nơi “vua hề Charlot” sống 24 năm cuối đời (1953-1977).

Tượng sáp Charlie Chaplin tại bảo tàng - Ảnh: Chaplin’s World
Tượng sáp Charlie Chaplin tại bảo tàng - Ảnh: Chaplin’s World

Hiện là bảo tàng duy nhất trên thế giới về Chaplin, Chaplin’s World giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Charlie Chaplin (1889-1977), đặc biệt là những bộ phim mà ông tham gia diễn xuất.

Yves Durand - chủ bảo tàng tượng sáp Grévin tại Paris (Pháp) và là một trong những người khởi xướng ý tưởng xây dựng Chaplin’s World - cho biết phải mất 16 năm để điều tra nhu cầu, vận động kinh phí và xây dựng bảo tàng.

Với diện tích xây dựng 3.000m2 và tổng kinh phí 60 triệu franc Thụy Sĩ (hơn 1.384 tỉ đồng), Chaplin’s World dự kiến đón 300.000 khách tham quan mỗi năm.

Riêng trong ngày đầu tiên mở cửa phục vụ công chúng (16-4) có 1.500 khách đến thăm Chaplin’s World, trong đó khoảng một phần ba là người nước ngoài.

Ngày 16-4 vừa qua cũng đúng dịp 127 năm ngày sinh của Charlie Chaplin.

Charlie Chaplin. Ảnh tư liệu.

 

CÔNG KHANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên