27/11/2016 10:48 GMT+7

​Bão số 9 có hướng di chuyển bất thường

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - Sau khi đi vào Biển Đông nửa ngày, bão số 9 đã mạnh thêm một cấp. Khả năng hướng di chuyển của bão thay đổi bất thường trong thời gian tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 7g ngày 27-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 11 - 12. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc đông bắc, sau đó bẻ ngoặt hướng di chuyển về phía tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 7g ngày 28-11, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 500km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 9 (từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 10 - 11. 

Như vậy, trong 24 giờ tới, khu vực nguy hiểm có gió mạnh từ cấp 6 trở lên nằm trong vùng từ vĩ tuyến 13,0 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía đông kinh tuyến 116,0 độ Kinh Đông. Độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trong 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Đến 7g ngày 29-11, vị trí tâm ATNĐ ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 240km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (từ 50 - 60 km/giờ), giật cấp 8 - 9. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc biển Đông có gió xoáy mạnh cấp 6 - 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11, sóng biển cao 3,5 - 5,5m. Biển động rất mạnh. 

Trong 60 giờ tiếp theo, ATNĐ tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp. 

Hiện ở phía Bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng sáng 29-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí khuyếch tán xuống kết hợp tác động của hoàn lưu bão sau là hậu bão, từ ngày 30-11 đến 2-12 các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa hứng chịu một đợt mưa trên diện rộng.

Nhiều địa phương có mưa to đến rất to, sau đó nhiều khả năng vùng mưa dịch chuyển lên phía bắc, tấn công tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Nghệ An.

Vì vậy, ngay từ bây giờ các cấp chính quyền, người dân sở tại cần chủ động trong công tác phòng chống mưa lũ để giảm thiểu mọi thiệt hại.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: bão thiên tai bão số 9