31/10/2022 12:09 GMT+7

Bão số 7 di chuyển lên phía bắc

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Trong sáng nay, bão số 7 (bão Nalgae) đã đổi hướng di chuyển theo hướng bắc và khả năng duy trì cường độ mạnh cấp 11, giật cấp 13 trong hai ngày tới, sau đó sẽ suy yếu dần do tương tác với không khí lạnh.

Bão số 7 di chuyển lên phía bắc - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 7 - Ảnh: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 10h ngày 31-10, vị trí tâm bão số 7 ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ và 24 - 48 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và duy trì cường độ.

Đến 10h ngày 2-11, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía đông bắc, cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

Do tương tác với không khí lạnh nên trong khoảng 48 - 120 giờ tiếp theo, bão đổi hướng đi theo hướng tây rồi tây tây nam, có xu hướng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, biển động dữ dội. 

Vùng biển phía tây của khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió bắc đến tây bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. 

Nước dâng, sóng lớn ở vùng biển phía đông của khu vực bắc và giữa Biển Đông, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 9-11m.

Bão số 7 đang có xu hướng mạnh dần, sau đó suy yếu do gặp không khí lạnh Bão số 7 đang có xu hướng mạnh dần, sau đó suy yếu do gặp không khí lạnh

TTO - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 24 giờ tới bão số 7 (bão Nalgae) có xu hướng đi lên phía bắc và mạnh dần lên nhưng sau đó sẽ suy yếu dần do tương tác không khí lạnh.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên