02/07/2013 09:22 GMT+7

Bão số 3 gây mưa dông ở các tỉnh phía Bắc

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tối qua bão số 3 tiến đến khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (VN) khoảng 490km về phía đông nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (từ 89-102km/giờ), giật cấp 11-12. Dự báo hôm nay 2-7, bão số 3 tiến đến vùng bờ biển phía đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 250km về phía đông đông nam. Tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25km vào đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần. Như vậy bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 11-12. Ở các tỉnh thành Quảng Ninh - Hải Phòng, các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa và dông, trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên