Phóng to |
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tính đến trưa 24-6, lượng mưa đo được phổ biến 50-100mm, một số nơi cao hơn như: Phủ Liễn (Hải Phòng) 133mm, Cúc Phương (Ninh Bình) 134mm, trung tâm Hà Nội 120mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 158mm... Bão số 2 cũng gây gió giật 20-23m/giây (tương đương cấp 8-9) ở đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô (Quảng Ninh). Vùng ven biển Quảng Ninh - Thái Bình gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.
Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tối 24-6 sau khi tiến vào bờ, bão số 2 mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục đi sâu vào đất liền rồi tan dần trên vùng thượng Lào.
Cũng theo ông Hải, đợt mưa do bão gây ra còn kéo dài trong hai, ba ngày tới. Ở vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10. Khu vực giữa và nam biển Đông, vùng biển ngoài khơi các tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7. Biển động.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận