14/10/2017 21:50 GMT+7

Bão số 11 có thể đổi hướng do không khí lạnh

QUANG KHẢI
QUANG KHẢI

TTO - Không khí lạnh khiến bão số 11 yếu đi và đổi hướng chếch về phía Nam, dự báo ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh Trung Trung bộ, so với dự báo ban đầu là Bắc Trung bộ.

Bão số 11 có thể đổi hướng do không khí lạnh - Ảnh 1.

Sơ đồ dự báo đường đi của bão số 11 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Bão số 11 gây mưa lớn diện rộng, không thể chủ quan Bão số 11 gây mưa lớn diện rộng, không thể chủ quan

TTO - Chiều 14-10, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, trưởng Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai chủ trì họp ứng phó với bão số 11, lưu ý rằng bão vào trong hoàn cảnh nhiều địa phương vừa trải qua mưa lũ lớn, thiệt hại nặng nề.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, đến tối 14-10, bão số 11 (tên quốc tế là Khanun) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/h), giật cấp 13.

Bão hiện di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và còn mạnh lên. Dự báo chiều mai 15-10, bão cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 260km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Ông Trần Quang Năng - trưởng phòng dự báo hạn ngắn Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - nhận định sau khi vượt qua đảo Hải Nam, bão số 11 có thể gặp không khí lạnh tràn về và sẽ yếu dần. 

Không khí lạnh tác động sẽ làm bão đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Dự báo chiều ngày 16-10, bão vào khu vực phía bắc vịnh Bắc bộ với cấp bão mạnh cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12 trước khi đổ bộ vào đất liền khoảng ngày 17-10.

Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan - chuyên gia dự báo - nhận định khả năng bão đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An đến Quảng Trị, trong đó, trọng tâm có thể các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình. Tuy nhiên theo bà Lan, diễn biến cơn bão này còn phức tạp, cần được tiếp tục theo dõi.

Hiện do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-9, sau tăng lên cấp 10-12, giật cấp 15.

Vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm các đảo Cô Tô, Bạch Long Vĩ), khu vực biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

QUANG KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên