18/11/2025 17:10 GMT+7

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề 'Sức sống cơ sở'

Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở", được xây dựng với nhiều chuyên mục phong phú, bám sát thực tiễn đời sống.

Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề 'Sức sống cơ sở' - Ảnh 1.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi cùng lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng thực hiện nghi thức ra mắt chuyên đề "Sức sống cơ sở" - Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng

Chiều 18-11, báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức lễ ra mắt trang chuyên đề "Sức sống cơ sở". Tham dự lễ ra mắt có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Dương Anh Đức, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi...

Trang chuyên đề "Sức sống cơ sở" được xây dựng với nhiều chuyên mục phong phú, bám sát thực tiễn đời sống như Chuyển động xã phường, Đô thị - Môi trường, Kiến thức cộng đồng, Văn hóa phố phường, Mái ấm gia đình, Công dân số, Trong nhà ngoài phố, Tôi có thấy. 

Hình thức thể hiện của trang chuyên đề rất đa dạng, từ các bản tin nhanh, ghi nhận, phản ánh, phỏng vấn đến các phóng sự, chuyên đề. Đặc biệt, trang chuyên đề sẽ là nơi đăng tải các ảnh, clip, infographic và các bài viết longform đi sâu phân tích các mô hình, sáng kiến, vấn đề lớn hoặc các chuyển động nổi bật tại cơ sở.

Phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Khắc Văn - quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng - cho biết "Sức sống cơ sở" không phải là một chuyên mục mang tính hình thức, mà là nỗ lực nhỏ bé của tòa soạn trong việc gắn kết đội ngũ sau sáp nhập, khơi dậy tinh thần hướng về cơ sở, góp phần tạo sự hòa quyện giữa ba tập thể làm báo trước đây, để cùng nhau bắt đầu một chặng đường mới.

"Chúng tôi mong muốn qua chuyên mục này, người đọc có thể thấy mình trong thành phố, và thành phố cũng có thể thấy mình trong mỗi người dân ở cơ sở", ông Nguyễn Khắc Văn bày tỏ.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM - kỳ vọng trang chuyên đề sẽ trở thành ngôi "nhà chung của tiếng nói địa phương" và cán bộ, đảng viên, người dân các phường xã, đặc khu trở thành "cộng tác viên tự nhiên" của trang chuyên đề. 

Ông Dương Anh Đức cũng đề nghị báo Sài Gòn Giải Phóng xây dựng trang chuyên đề thật sự là cầu nối hai chiều, với "băng thông" rộng, truyền tải tối đa thông tin nhanh nhất, để qua đó hệ thống chính quyền cấp thành phố biết rõ, biết nhanh, biết đúng, đủ, kịp thời những gì xảy ra từ cơ sở, từ đó phục vụ người dân tốt hơn.

Cùng với đó, chuyên trang cũng phải phản ánh chính xác, minh bạch, đầy đủ, mang tính xây dựng cao để hệ thống chính quyền sớm nhìn ra những khuyết điểm, bất cập của hệ thống, để chủ động điều chỉnh, cải thiện, nhằm nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân.

Thông qua trang chuyên đề, thành phố cũng tiếp nhận được các nguyện vọng, tâm tư chính đáng, kịp thời của người dân để giải quyết kịp thời, tiếp tục tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. 

 Báo Sài Gòn Giải Phóng ra mắt trang chuyên đề 'Sức sống cơ sở' - Ảnh 2.Chính quyền hai cấp: nhận diện những vướng mắc để hoàn thiện

TTCT - Mọi cuộc cải cách lớn đều khó tránh khỏi những vướng mắc bước đầu. Việc nhận diện sớm những thách thức và có giải pháp phù hợp sẽ là yếu tố quyết định thành công lâu dài của mô hình chính quyền hai cấp.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất