![]() |
Các thí sinh tự do nộp hồ sơ đăng ký dự thi ĐH, CĐ năm 2006 tại Sở GD-ĐT TP.HCM - Ảnh: Tuổi Trẻ |
Thông tin tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007Ngành gì? Trường gì? Làm gì?Tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2006Điểm chuẩn và điểm NV2, 3 năm 2006Cấu trúc đề thi trắc nghiệm tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 2007
* Năm nay có bao nhiêu nguyện vọng khi đăng ký dự thi vào các trường ĐH? Nếu em thi hai khối cùng một trường được không? (xuanthao_lucky1991@...)
- Kỳ thi tuyển sinh ĐH 2007, ngoài nguyện vọng (NV) 1, thí sinh còn được xét tuyển thêm NV2, NV3 nếu không trúng tuyển NV1.
Theo đó, những thí sinh dự thi ĐH theo đề chung của Bộ GD-ĐT, nếu không trúng tuyển NV1 nhưng có kết quả thi bằng hoặc cao hơn điểm sàn ĐH (hoặc CĐ) thì được tham gia xét tuyển NV2, NV3 vào các trường ĐH-CĐ có cùng khối thi, trong vùng tuyển cho phép.
Các thí sinh này sẽ được cấp hai Giấy chứng nhận kết quả thi (số 1 và số 2). Các trường xét tuyển NV2 sẽ căn cứ vào điểm sàn của Bộ GD-ĐT và chỉ tiêu còn thiếu của mình để quy định điểm xét tuyển NV2 vào trường mình.
Thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển NV2 (trong đó có Giấy chứng nhận kết quả thi số 1) qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về trường mình muốn xét tuyển từ ngày 25-8 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 10-9-2007.
Nếu vẫn không trúng tuyển NV2 thì dùng Giấy số 2 để nộp hồ sơ xét tuyển NV3, thí sinh gửi hồ sơ qua đường bưu điện chuyển phát nhanh về trường mình muốn xét tuyển từ ngày 15-9 đến hết giờ giao dịch của bưu điện ngày 30-9-2007.
Theo quy chế, thí sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được tham gia xét tuyển NV2; trúng tuyển NV2 thì không được tham gia xét tuyển NV3.
Bạn được quyền thi hai khối cùng một trường, nhưng hai khối này phải thi khác đợt. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, khối A và V thi cùng đợt 1, còn lại các khối khác sẽ thi đợt 2. Đợt thi và lịch thi tuyển sinh cụ thể:
- Đợt 1: ngày 4 và 5-7-2007 thi ĐH khối A, V. Thí sinh thi khối V, sau khi dự thi môn Toán, Lý, thi tiếp năng khiếu vẽ đến 8-7-2007.
- Đợt 2: ngày 9 và 10-7-2007 thi ĐH khối B, C, D, N, H, T, R, M. Thí sinh thi khối năng khiếu, sau khi dự thi các môn văn hóa (khối H, N thi Văn theo đề thi khối C; khối M thi Văn, Toán theo đề thi khối D; khối T thi Sinh, Toán theo đề thi khối B; khối R thi Văn, Sử theo đề thi khối C), thi tiếp các môn năng khiếu đến 14-7-2007.
- Đợt 3: ngày 15 và 16-7-2007 thi CĐ. Các trường CĐ có thi các môn năng khiếu kéo dài thêm đến 22-7-2007.
* Em là học sinh lớp 12 năm nay chuẩn bị thi vào ĐH. Em rất thích các trường quân đội nhưng em nghe nói phải xét lý lịch, như thế nào để không bị ảnh hưởng đến việc em thi vào quân đội? Nếu được em có thể liên hệ ở đâu để được hướng dẫn chi tiết hơn? (tien.2041679@...)
- Theo quy định, tất cả thí sinh muốn dự thi vào hệ quân sự các trường quân đội đều phải qua sơ tuyển tại hội đồng tuyển sinh quân sự địa phương - ban chỉ huy quân sự quận huyện, thị xã nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú.
Thí sinh dự thi vào các trường quân đội để đào tạo cán bộ phân đội bậc ĐH, CĐ, cần liên hệ trực tiếp với ban chỉ huy quân sự quận, huyện, thị xã, nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú để tìm hiểu mọi chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký dự thi và dự thi. Thí sinh liên hệ trước ngày 1-3-2007 để biết thông tin chi tiết.
Ngoài ra, tiêu chuẩn tuyển sinh còn căn cứ vào lý lịch chính trị gia đình và bản thân rõ ràng; đủ điều kiện để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định của Bộ Chính trị. Bản thân phải có phẩm chất đạo đức tốt; hạ sĩ quan, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, thanh niên học sinh đều phải là Đoàn viên Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Yêu cầu về văn hóa: Tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp bổ túc THPT không hạn chế ngưỡng học lực. Yêu cầu về tuổi: đối với thí sinh ngoài quân đội tuổi từ 17-21, quân nhân tại ngũ và xuất ngũ tuổi từ 18-23 (tính đến hết tháng 9-2007).
* Năm nay em sẽ thi vào Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ngành Công nghệ thông tin. Điểm chuẩn của trường năm trước là bao nhiêu? Trường tổ chức thi riêng hay thi cùng để của Bộ GD-ĐT? (Trần Anh Tuấn, bechanhbekieu_anhyeuberui_2@...)
- Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) thi theo đề chung của Bộ GD-ĐT. Điểm chuẩn ngành này năm 2006 là 22.5 điểm.
* Em muốn dự thi vào Học viện Quân y nhưng em chưa biết nhiều về trường này. Em mốn biết một số thông tin về trường như địa chỉ, chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn, điều kiện dự thi...
Quê em ở Vĩnh Phúc, nhưng hai năm nay em đang theo học và sống cùng gia đình ở Ninh Thuận với giấy đăng ký tạm trú có thời hạn, hộ khẩu của em vẫn ở Vĩnh Phúc. Vậy khi làm hồ sơ đăng ký dự thi em phải ghi hộ khẩu thường trú ở đâu, em sẽ phải thi ở địa điểm nào? (baquang_2388@...)
- Học viện Quân y hàng năm tuyển khoảng 300 chỉ tiêu đào tạo cho quân đội và 100 chỉ tiêu đào tạo hệ dân sự. Học viện Quân y đóng tại thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây. Điều kiện dự thi vào các trường quân đội, bạn xem lại phần trả lời phía trên. Bạn ghi trong hồ sơ đăng ký dự thi tại nơi ghi hộ khẩu thường trú là Vĩnh Phúc.
Điểm chuẩn năm 2006: Hệ dân sự: chỉ có một điểm chuẩn chung cho cả khối A và B ngành Bác sĩ đa khoa: 23.5.
Hệ quân sự: Đào tạo bác sĩ: Khối A (miền Bắc/ miền Nam): 25.5 - 21.5; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 27.5 - 25.5. Khối B (miền Bắc/ miền Nam): 25.5 - 21.5; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 27.5 - 25.5.
Đào tạo dược sĩ: Khối A (miền Bắc/miền Nam): 24.5 - 21.5; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 28 - 24.5. Khối B (miền Bắc/ miền Nam): 24.5 - 21.5; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 28 - 24.5.
Điểm chuẩn năm 2005: Hệ dân sự: cả khối A và B: 25.
Hệ quân sự: Đào tạo bác sĩ: Khối A (miền Bắc/ miền Nam): 26.5 - 21; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 27 - 23. Khối B (miền Bắc/ miền Nam): 26.5 - 22; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 27 - 23.
Đào tạo dược sĩ: Khối A (miền Bắc/miền Nam): 25 - 21.5; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 27.5 - 23. Khối B (miền Bắc/ miền Nam): 25 - 21.5; đối với nữ (miền Bắc/ miền Nam): 27.5 - 24.5.
Các bậc phụ huynh và các bạn học sinh có những yêu cầu thắc mắc về tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN 2007, thắc mắc các ngành học, quy chế... có thể gửi email đến Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ: tuyensinh@tuoitre.net.vn Tuổi Trẻ Online sẽ trả lời thắc mắc của bạn đọc trong thời gian sớm nhất. Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ chữ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận