29/07/2011 08:12 GMT+7

Bão nhanh, mưa lớn đe dọa từ Nghệ An đến Nam Định

Q.KHẢI - T.PHÙNG
Q.KHẢI - T.PHÙNG

TT - Hướng đi của bão số 3 (Nock-Ten) khá ổn định và di chuyển nhanh. Đến khoảng ngày 30-7, bão số 3 sẽ đi xuyên qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào khu vực vịnh Bắc bộ và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Read this on Tuoitrenews.vn

Sau đó bão đi vào khu vực từ Nghệ An đến Nam Định với cường độ mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12, gây mưa trên diện rộng, lượng mưa phổ biến 300-400mm. Đó là nhận định của ông Lê Thanh Hải, phó giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương.

Mx29ZgyB.jpgPhóng to

Sơ đồ dự báo đường đi của bão Nock-Ten - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương - Đồ họa: N.Khanh

Đến tối 28-7, bão số 3 còn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (từ 89-117km/giờ), giật cấp 12-13. Đến tối 30-7, bão số 3 cách bờ biển Hải Phòng - Nghệ An khoảng 110km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão tăng lên cấp 11, giật cấp 12-13.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa) biển động dữ dội. Khu vực giữa và nam biển Đông (gồm cả vùng quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6-7, cấp 8, có mưa rào và dông mạnh.

* Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương hôm qua (28-7), ông Cao Đức Phát - trưởng ban chỉ đạo - yêu cầu bộ đội biên phòng và địa phương phải tiếp tục thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền và các ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm, về nơi trú tránh an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn bộ đội biên phòng, trong ngày hôm qua đã thông báo cho 36.052 tàu thuyền với 177.580 lao động biết vị trí, diễn biến của bão Nock-Ten để phòng tránh. Trong đó có 24 tàu với 338 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, 185 tàu với 5.396 lao động đang hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Q.KHẢI - T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên