29/07/2010 08:00 GMT+7

Báo Người Lao Động kỷ niệm 35 năm thành lập

T.HÙNG
T.HÙNG

TT - Sáng 28-7, báo Người Lao Động đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập báo (28-7-1975 - 28-7-2010).

Cách đây đúng 35 năm, báo Người Lao Động đã ra số đầu tiên mang tên Công Nhân Giải Phóng. Năm 1990, báo đổi tên thành Người Lao Động và trở thành nhật báo vào tháng 7-2006.

Trong suốt 35 năm hoạt động, ngoài vai trò đồng hành với người lao động trên mọi lĩnh vực, báo Người Lao Động đã tổ chức thành công nhiều chương trình hoạt động thiết thực như lập chuyên trang về lao động việc làm thu hút hơn 225.000 lao động tham gia, 60% trong số đó tìm được việc làm ổn định, tổ chức thành công các học bổng dành cho con em công nhân, người lao động...

Ngoài ra, Giải Mai vàng cũng là một hoạt động sau mặt báo tạo được thương hiệu như một sự kiện văn hóa được chờ đón trong năm.

T.HÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên