13/05/2005 15:03 GMT+7

Bạo loạn ở Uzbekistan

N. QUÂN (Theo REUTERS, DPA, AFP)
N. QUÂN (Theo REUTERS, DPA, AFP)

TTO - Từ sáng nay, 13-5, tình hình Uzbekistan có những biến động khó lường. Những kẻ nổi dậy đã chiếm giữ một nhà tù được canh giữ cẩn mật cùng cơ quan chính quyền ở Andijan, thành phố phía đông Uzbekistan.

bvsyHx4g.jpgPhóng to
Đặc nhiệm Uzbekistan tại Tashkent
TTO - Từ sáng nay, 13-5, tình hình Uzbekistan có những biến động khó lường. Những kẻ nổi dậy đã chiếm giữ một nhà tù được canh giữ cẩn mật cùng cơ quan chính quyền ở Andijan, thành phố phía đông Uzbekistan.

Nhà hát và rạp chiếu bóng của thành phố đã bị đốt. Đài phát thanh Israel cũng cho biết một âm mưu đánh bom cảm tử nhắm vào tòa đại sứ Israel ở thủ đô Tashkent đã bị phá vỡ.

Phía văn phòng Tổng thống Uzbekistan đã xác nhận thông tin về âm mưu khủng bố bằng bom và khẳng định vụ nổi dậy ở miền đông đã làm thiệt mạng ít nhất 9 người và làm bị thương 34 người. Đích thân tổng thống Islam Karimov đã bay đi Andijan để giải quyết sự vụ.

Hãng thông tấn Nga Interfax cho biết trong vụ tòa đại sứ Israel, kẻ khủng bố có ý định đột nhập vào tòa nhà; do không tuân thủ theo yêu cầu kiểm tra của lực lượng bảo vệ nên hắn đã bị bắn hạ tức khắc.

mfqo97em.jpgPhóng to
Trong vụ nổi loạn ở thành phố Andijan, theo hãng thông tấn Nga Ria-Novosti, sau khi giải thoát hơn 2.000 tù nhân, các phiến quân tuyên bố đã bắt giữ khoảng 10 cảnh sát làm con tin và yêu cầu Nga làm trung gian để chấm dứt bạo loạn. Một thủ lĩnh phiến quân giấu tên nói: "Chúng tôi muốn Nga và chính cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin làm trung gian để chấm dứt bạo loạn". Người ta đã nghe thấy có tiếng súng giao tranh.

Lực lượng đặc nhiệm Uzbekistan đã có mặt tại Andijan. Đây là một trong những thành phố quan trọng nhất của thung lũng Fergana, nơi mà người dân rất ủng hộ các vấn đề Hồi giáo. Những biến động tại đây được xem là hệ quả của những vụ xét xử liên tiếp trong thời gian qua tại Uzbekistan nhằm vào những bị cáo bị kết tội có hoạt động Hồi giáo.

Fajdjahon Zinobidinov, người phát ngôn của Nhóm bảo vệ nhân quyền Appelatsia nói với hãng tin AFP: "Phiến quân đã chiếm tòa thị chính và nhà tù được bảo vệ cẩn mật. Hiện chưa rõ ai là người nắm quyền ở thành phố này".

Có tin lúc 23g30 ngày 12-5, nhóm phiến quân đã chiếm một doanh trại quân đội và nhờ đó cướp đi một lượng lớn vũ khí để phục vụ cho cuộc nổi dậy bắt đầu từ ngay sau đó. Chưa có tin về yêu sách của nhóm này.

Nước Kyrgizstan láng giềng đã cho đóng cửa biên giới.

N. QUÂN (Theo REUTERS, DPA, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên