Theo chủ tịch UBND huyện Cát Tiên Ngô Xuân Hiển, những cánh đồng lúa sình lầy vốn là rừng nguyên sinh của Cát Tiên với độ mùn cao, nhiều khoáng chất, kết cấu hữu cơ trong đất đặc biệt... làm hạt gạo Cát Tiên có giá trị đặc biệt. Toàn bộ diện tích trồng lúa ở Cát Tiên hiện có trên 8.000ha.
Bảo hộ "lúa gạo Cát Tiên"
TT - Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học - công nghệ) vừa cấp chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu “lúa gạo Cát Tiên” ở tỉnh Lâm Đồng. Nhãn hiệu “lúa gạo Cát Tiên” sẽ được gắn vào bao bì, giao dịch thương mại... nếu những đơn vị, cá nhân được chính quyền sở tại cho phép.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận