Tag: bảo hiểm tai nạn

Sở Văn hóa sẽ làm việc với Quốc Cơ, Quốc Nghiệp về ý thức, việc tuân thủ pháp luật

Liên quan video biểu diễn chồng đầu đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM có thông tin mới nhất.

Người bán vé số cần được bảo vệ

Ngoài việc xem xét nâng tỉ lệ hoa hồng, cần sớm nghiên cứu cho người bán vé số dạo tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn...

Đề xuất hỗ trợ lao động tự do đóng bảo hiểm tai nạn

Lao động tự do có thể tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện chỉ từ 65.000 đồng/tháng và được Nhà nước hỗ trợ một phần.

Đi xe khách bị tai nạn, ai bồi thường?

TTO - Vấn đề này từng được các chuyên gia pháp lý thảo luận. Tuy nhiên, mới đây tòa án hai cấp TP.HCM đã tuyên bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của một khách hàng kiện nhà xe do bị tai nạn khi đi xe khách của hãng này.

Thủ tục bồi thường bảo hiểm xe cơ giới sẽ đơn giản hơn

TTO - Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm thu thập giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ bồi thường, chứ không phải là người đi đường. Đặc biệt, doanh nghiệp bảo hiểm còn phải tạm ứng tiền bồi thường tới 70 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Thị trường giao thức ăn thứ 4 thế giới, tài xế Hàn Quốc đánh cược với tử thần

TTO - Hàn Quốc là một trong những đất nước có thị trường giao thức ăn phát triển nhất thế giới, với tổng giá trị lên đến hàng tỉ đô. Tuy nhiên, trong thập kỷ vừa qua, 86 thiếu niên đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương khi đang đi giao hàng.

Chuyện bảo hiểm: Đừng dồn cái khó cho 'thượng đế'

TTO - Bảo hiểm là lưới đỡ giúp giảm sốc cho người tham gia khi xảy ra chuyện không may. Nhưng với hàng triệu người đã mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cũng có rất nhiều ta thán trong quá trình đi đòi bồi thường.

Lao động nước ngoài buộc phải mua bảo hiểm xã hội

TTO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ 1-12-2018.

Bảo Việt: Bảo hiểm hỗ trợ toàn diện sau tai nạn

Theo số liệu thống kê của Bộ Y Tế, hàng năm có khoảng 847.000 trường hợp tai nạn thương tích nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của gần 35.000 người, trong đó có tới 15.000 người (43%) tử vong do tai nạn giao thông.

Thu tiền bảo hiểm của học sinh: tội nghiệp cô giáo quá!

TTO - Câu chuyện “Trẻ bị tai nạn, trường trả lại tiền đóng bảo hiểm” đã thu hút gần 300 ý kiến phản hồi từ bạn đọc bàn về trách nhiệm của nhà trường khi tham gia thu tiền bảo hiểm tai nạn (BHTN) của học sinh.