20/09/2019 13:46 GMT+7

Báo Hàn: ‘Thay Hiddink rồi, bóng đá Trung Quốc vẫn khó có vé dự Olympic’

ĐỨC KHUÊ
ĐỨC KHUÊ

TTO – Vụ "trảm tướng" của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) gây nhiều chú ý với truyền thông châu Á. Theo nhận định của trang Spotv (Hàn Quốc), ngay cả việc cố gắng thay đổi trên băng ghế huấn luyện cũng khó giúp U23 Trung Quốc cải thiện tình hình

Báo Hàn: ‘Thay Hiddink rồi, bóng đá Trung Quốc vẫn khó có vé dự Olympic’ - Ảnh 1.

Spotv cho rằng việc thay thế ông Hiddink sẽ không mang lại kết quả khả quan ngay lập tức - Ảnh chụp màn hình

Hôm 19-9, CFA ra thông báo thay ông Guus Hiddink bằng HLV điều hành Hao Wei cho vị trí dẫn dắt tuyển U23 Trung Quốc. Điều này gần đồng nghĩa với việc ông Hiddink bị sa thải.

Từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002 nên ông Hiddink rất được truyền thông nước này quan tâm. Sáng nay (20-9), trang Spotv có hẳn một bài phân tích của tác giả Yoo Hyun-tae với tiêu đề: "Thay Hiddink là đúng, nhưng Trung Quốc chỉ mới một lần dự Olympic".

Bên dưới bài viết khẳng định việc bóng đá Trung Quốc muốn dựa vào Hiddink để gặt hái kết quả tốt là điều rất khó, dù ông từng thành công ở các đội tuyển và CLB lớn. "VCK U23 châu Á diễn ra vào đầu năm sau là cơ hội duy nhất để tìm vé dự Olympic 2020. Nhưng với Hiddink, Olympic Trung Quốc sẽ khó tìm được tấm vé đó".

Bài viết nhận định Hiddink có lỗi và xứng đáng ra đi sau 12 trận cầm quân: "U23 Trung Quốc chỉ thắng 5, hòa 4 và thua 3. Mọi vấn đề được đẩy lên cao sau trận thua 0-2 mới đây trước tuyển U 22 Việt Nam".

Ngoài ra, lý do còn nằm ở sự thiếu trách nhiệm khi ông Hiddink thường xuyên ở Hà Lan thay vì theo dõi đội tuyển.

Báo Hàn: ‘Thay Hiddink rồi, bóng đá Trung Quốc vẫn khó có vé dự Olympic’ - Ảnh 2.

Ông Guus Hiddink bị sa thải chỉ 4 tháng trước khi VCK U23 châu Á diễn ra - Ảnh: YNA

Dù vậy, tác giả Yoo cho rằng sau vụ "trảm tướng" này, tình hình của tuyển U23 Trung Quốc chưa chắc cải thiện. Bài viết dẫn ra thành tích tại các kỳ Olympic cũng như ở VCK U23 châu Á của tuyển Trung Quốc để dẫn chứng.

"Bóng đá Trung Quốc chỉ mới một lần dự Olympic, mà đó là vào năm 2008 khi họ giành quyền đăng cai", Spotv nhắc lại, ngụ ý rằng tuyển Trung Quốc chưa từng vượt qua vòng loại.

Từ VCK U23 châu Á được tổ chức lần đầu vào năm 2013, bóng đá Trung Quốc đều nhận kết quả bị loại từ vòng bảng. Ở hai giải đấu vào năm 2013 và 2016, U23 Trung Quốc thua cả 3 trận vòng bảng. Trong đó thất bại vào năm 2016 đồng nghĩa với việc họ không thể dự Olympic Rio.

Phải cho đến năm 2018 khi giải được tổ chức trên sân nhà, U23 Trung Quốc mới được tận hưởng hương vị chiến thắng. Nhưng với chỉ 1 trận thắng, họ tiếp tục phải rời cuộc chơi sớm.

"Chỉ còn 4 tháng nữa VCK U23 châu Á 2020 khởi tranh. Sa thải Hiddink lúc này là việc làm đúng. Nhưng không thể vì vậy mà ngay lập tức thấy được những kết quả khả quan. Đó là cả một quá trình với tầm nhìn về lâu dài", tác giả Yoo kết luận.

Báo Trung Quốc: Báo Trung Quốc: 'HLV Hiddink bị sa thải là do ở Hà Lan nhiều hơn ở... Trung Quốc'

TTO - Báo chí Trung Quốc đã lý giải nguyên nhân khiến Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) sa thải HLV Guus Hiddink là do chiến lược gia 72 tuổi này thường về quê nhà Hà Lan và rất ít ở Trung Quốc để theo sát đội tuyển U22 Trung Quốc.

ĐỨC KHUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên