06/01/2005 05:46 GMT+7

Bao giờ có Trung tâm hỗ trợ sinh viên ở ngoại thành ?

VŨ THANH BÌNH
VŨ THANH BÌNH

TT - "Nghe bạn bè nói trên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) TP.HCM có một số việc bán hàng dịp Noel, tôi đi xe buýt lên ngay - Trần Phúc, SV ĐH Khoa học tự nhiên, kể - Có việc nhưng rồi không theo được vì đang ở trọ tại Thủ Đức, công ty thì ở Gò Vấp, công việc lại yêu cầu từ lúc 7g trong khi tôi không có xe máy”.

jo6LToNf.jpgPhóng to
Một SV ĐH Cảnh sát nhân dân ở Thủ Đức lên tận quận 4, TP.HCM để làm thêm (giữ xe điểm dịch vụ Internet) - Ảnh: Trần Huỳnh
TT - "Nghe bạn bè nói trên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (TTHTSV) TP.HCM có một số việc bán hàng dịp Noel, tôi đi xe buýt lên ngay - Trần Phúc, SV ĐH Khoa học tự nhiên, kể - Có việc nhưng rồi không theo được vì đang ở trọ tại Thủ Đức, công ty thì ở Gò Vấp, công việc lại yêu cầu từ lúc 7g trong khi tôi không có xe máy”.

Đó là một trong rất nhiều tâm sự của SV ở khu vực ĐH Thủ Đức khi đi tìm việc làm bán thời gian hoặc dịp nghỉ hè, lễ, tết... Bởi những việc làm thông qua TTHTSV TP.HCM hiện nay hầu hết là tại khu vực nội thành.

Ngay cả với những SV ở khu KTX Thủ Đức chấp nhận vượt khó, đạp xe cần mẫn về làm ở nội thành vẫn gặp trở ngại khi có doanh nghiệp yêu cầu chỗ ở của SV phải gần nơi làm để khỏi ảnh hưởng đến công việc.

Thật ra ở khu vực Thủ Đức cũng có một số TTHTSV của các trường ĐH Sư phạm kỹ thuật, Nông lâm... hoạt động khá xôm tụ mấy năm nay. Nhưng vì nhu cầu của SV quá lớn (theo Hội SV TP.HCM, hiện có trên 10.000 SV đang sống tại các khu KTX và nhà trọ ở Thủ Đức) nên các trung tâm trên khó có thể đáp ứng nổi. Thực tế cũng có một số SV đang đi làm thêm xa nhưng chỉ là số ít.

Còn nhà trọ? Các địa chỉ giới thiệu ở TTHTSV TP.HCM cũng tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành. Để có chỗ trọ, nhiều SV ở Thủ Đức tự đi liên hệ lấy hoặc thông qua các dịch vụ hay cò nhà trọ...

Cạnh đó, những nhu cầu khác của SV tham gia các hoạt động tập huấn chuyên đề về kỹ năng việc làm, cách ứng xử nơi công sở đều ít có mặt SV ngoại thành. “Khi có ít khả năng tìm việc thì SV cũng bớt hứng thú để đón xe về TP tham dự” - một SV cho biết.

Liệu có thể thành lập một chi nhánh của TTHTSV TP.HCM ở khu vực này để trở thành điểm hẹn của SV? Đây là một đề xuất mà SV đã đưa ra rất nhiều lần trong các cuộc đối thoại với Hội SV TP.HCM thời gian gần đây.

Chị Nguyễn Thị Nhung, giám đốc trung tâm, cho biết: “Mở thêm một chi nhánh như vậy rất đúng, nhưng chưa có nơi đặt trụ sở. Đồng thời ngay tại trung tâm chúng tôi cũng đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực để mở rộng hoạt động. Nếu có được địa điểm chúng tôi sẽ cố gắng thiết kế từng bước những nội dung hoạt động đáp ứng nhu cầu lớn của SV nơi đây...”.

Trong khi đó, chủ tịch Hội SV TP.HCM Tăng Hữu Phong tại cuộc thảo luận với SV khu KTX ĐH Quốc gia TP.HCM cho biết: KTX đã sẵn sàng tạo điều kiện cho TTHTSV TP.HCM đặt văn phòng tại đây nhằm tạo đầu mối hỗ trợ SV trong khu vực. Cụ thể ngay trong năm 2005, hội sẽ xúc tiến cho ra đời chi nhánh trung tâm tại Thủ Đức.

VŨ THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên