12/11/2008 23:28 GMT+7

Báo động nguy cơ thiếu nữ, thừa nam

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Nếu không có biện pháp kịp thời, đến năm 2030 sẽ có khoảng 3 triệu nam giới đến tuổi trưởng thành không có cơ hội lập gia đình vì thiếu… nữ. Ông Nguyễn Văn Tân - phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) - cho biết như vậy tại hội nghị giao ban công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2008 diễn ra ngày 12-11.

Tỉ số giới tính khi sinh ở nước ta có xu hướng tăng, từ 105 trẻ trai/100 trẻ gái năm 1979 đã tăng mạnh lên 112/100 trong năm 2007. Đặc biệt, tỉ số này tăng rất cao ở 16 tỉnh, thành phố với mức chênh lệch trẻ nam và nữ khi sinh lên tới 115/100 - 128/100.

Ngoài ra, tình hình phụ nữ di cư lấy chồng nước ngoài có xu hướng tăng ở một số địa phương càng làm trầm trọng thêm vấn đề mất cân bằng giới tính theo hướng thừa nam, thiếu nữ trong những năm tới.

Ước tính năm 2008 cả nước sẽ có gần 1,3 triệu trẻ sinh ra.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên