21/05/2004 15:41 GMT+7

Báo động nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm ở Ninh Thuận

Theo TTXVN
Theo TTXVN

Tình trạng ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt phía hạ lưu các con sông đang ở mức đáng báo động. Kết quả nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ Ninh Thuận tại 8 thôn thuộc tất cả các huyện, thị xã cho thấy, chỉ số ô nhiễm vượt vài chục đến hàng trăm lần tiêu chuẩn cho phép.

Điển hình nước tại hệ thống kênh mương tự chảy ở các thôn Ba Tháp xã Tân Hải; thôn Bỉnh Nghĩa, xã Phương Hải có độ đục cao gấp 90 đến 150 lần, hàm lượng amôniắc (NH3) chiếm 0,95 đến 2,01 mg/lít và vi khuẩn Coli (tác nhân gây bệnh đường ruột) có tới 46.000 con/100 ml nước.

Tỉnh Ninh Thuận mới có gần một nửa dân số được sử dụng nước sạch. Một nửa dân số khác chủ yếu lấy nước từ các ao hồ, sông, kênh mương để sử dụng. Tình trạng ô nhiễm trên chính là nguyên nhân dẫn đến các bệnh về đường ruột của người dân ở các vùng này chiếm tỉ lệ rất cao. Hiện tỉnh đang khuyến cáo người dân sử dụng bể lọc trong gia đình để có nước sạch sinh hoạt.

Theo TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên