Phóng to |
| Khám nghiệm phóng xạ cho người dân - Ảnh: Reuters |
Trước đó vào sáng 21-3, khói bốc lên từ lò phản ứng số 3 khiến nhà chức trách buộc phải sơ tán khẩn cấp nhiều công nhân cứu hộ. Khả năng xả áp lực trong lò bằng cách mở các lỗ thông hơi đang được tính toán. Lượng nước bị thấm vào đất ở các lò phản ứng số 3 và 4 là không đáng kể dù 3.700 tấn nước đã được giội xuống.
Ngày 21-3, lượng phóng xạ iôt trong nước máy ở thị trấn Itatemura, tỉnh Fukushima đã cao gấp ba lần giới hạn an toàn. Cụ thể, lượng phóng xạ trong 1kg mẫu nước này là 965 becquerel, trong khi lượng phóng xạ an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia là 300 becquerel.
Chính phủ Nhật đã khuyến cáo người dân không được dùng nước máy nhiễm xạ do lo ngại lượng iôt sẽ tích tụ và gây ảnh hưởng lâu dài đối với sức khỏe, cho dù trước mắt lượng phóng xạ trong nước máy không gây ảnh hưởng tức thì đối với sức khỏe người dân.
Trước đó, phóng xạ cũng được phát hiện trong nước máy ở Tokyo và các tỉnh Tochigi, Gunma, Saitama, Chiba, Kanagawa và Niigata, nhưng vẫn nằm trong giới hạn an toàn.
Sữa nhiễm xạ cũng xuất hiện ở thành phố Iitate và các thị trấn lân cận trong tỉnh Fukushima, cách khu Nhà máy Fukushima Daiichi khoảng 35km về phía tây bắc.
Hôm nay 22-3, chính quyền Tokyo sẽ họp để xem xét lệnh cấm vận chuyển rau ăn lá và sữa tươi bị nhiễm xạ đi nơi khác dù vẫn khẳng định lượng phóng xạ không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
Lượng phóng xạ iôt trong rau chân vịt ở thị trấn Hitachi và Kitaibaraki thuộc tỉnh Ibaraki, cách Nhà máy Fukushima Daiichi khoảng 100km về phía nam, cao gấp 27 lần mức cho phép.
Một ký rau chân vịt trồng ngoài trời hiện có lượng phóng xạ 54.000 becquerel so với mức chuẩn là 2.000 becquerel. Dư lượng phóng xạ cesium là 1.931 becquerel so với ngưỡng an toàn là 500 becquerel.
Tại một số khu vực khác như Tochigi và Gunma, lượng phóng xạ vượt xa tiêu chuẩn an toàn còn xuất hiện ở hầu hết các loại rau ăn lá khác.
Ông Masaru Hashimoto, tỉnh trưởng tỉnh Ibaraki, đã yêu cầu các đơn vị tự giác đình chỉ các chuyến hàng chứa thực phẩm bị nhiễm xạ.
Trong khi đó, tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, sáng 21-3 các kỹ sư đã kết nối thành công dây cáp điện vào hai lò phản ứng số 3 và số 4, vốn bị thiệt hại nặng nhất sau thảm họa động đất - sóng thần. Như vậy, toàn bộ các lò phản ứng đã được nối với nguồn điện. Công ty Điện lực Tokyo sẽ có các bước kiểm tra đối với hệ thống làm mát và các máy móc khác của các lò phản ứng này.
Cơ quan quốc gia về an toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản cho biết các nỗ lực phục hồi hệ thống kiểm soát phóng xạ, thắp sáng phòng điều hành, làm nguội đang diễn ra tại lò phản ứng số 2, nhưng phải một vài ngày nữa hệ thống làm mát tại đây mới có thể được khôi phục do toàn bộ khung nhà bảo vệ lò phản ứng này đã bị hư hại.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận