01/02/2019 23:40 GMT+7

Báo chí thế giới: Qatar xứng đáng lên ngôi tại Asian Cup

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sau chiến thắng 3-1 thuyết phục của Qatar trước tuyển Nhật, báo chí thế giới đã dành những lời khen ngợi cho đội tuyển đến từ Tây Á này với hành trình tuyệt vời tại giải năm nay.

Báo chí thế giới: Qatar xứng đáng lên ngôi tại Asian Cup - Ảnh 1.

Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 của Qatar trên chấm phạt đền - Ảnh: REUTERS

Trang The Guardian viết: 3 bàn thắng của Almoez Ali, Abdulaziz Hatem và Akram Afif là quá đủ để đánh bại tuyển Nhật.

"Qatar toàn thắng 7 trận và chỉ nhận duy nhất 1 bàn thua. Phòng ngự chắc chắc, phản công nhanh và sắc bén, Qatar xứng đáng vô địch Asian Cup" - trang The Guardian nhận xét.

Trong khi đó, trang Independent cho rằng đội chủ nhà World Cup 2022 đã có sự chuẩn bị rất tốt cho giải đấu lớn nhất thế giới.

"Bàn thắng tuyệt vời của Almoez Ali là bước ngoặt giúp Qatar thi đấu hưng phấn và giành chiến thắng chung cuộc" - trang này nhận định.

Trang FOX Sports Asia giật tít: "Qatar quật ngã Nhật để giành ngôi vương châu lục lần đầu tiên".

Trong bài viết này, cây bút Gabriel Tan cho rằng do hành trình đi đến trận chung kết quá thuyết phục khi toàn thắng, ghi 16 bàn và không để thủng lưới bàn nào, Qatar hoàn toàn tự tin bước vào trận chung kết.

Và đây chính là điểm tựa để các cầu thủ Qatar liên tục làm nên những điều thần kỳ, trước hết là cú ngã người móc bóng xuất sắc của Ali, sau đó là bàn thắng cứa lòng đẳng cấp của Hatem.

Báo chí thế giới: Qatar xứng đáng lên ngôi tại Asian Cup - Ảnh 2.

Qatar có một trận đấu phòng ngự phản công cực hay - Ảnh: REUTERS

Trang Bein Sports cho rằng Qatar đã chiến thắng sốc trước đối đội bóng từng 3 lần vô địch giải đấu là Nhật Bản.

Trang này cũng dành nhiều lời tán dương cho Almoez Ali khi cầu thủ trẻ này đã lập nên một kỳ tích không tưởng tại Asian Cup với 9 bàn thắng.

"Cú dứt điểm bằng chân trái trong trung tâm vòng cấm địa đưa bóng đi vào góc phải khung thành là quá hoàn hảo. Một bàn thắng không thể tin được" - trang này viết.

Trong bài tường thuật trực tiếp trận đấu của mình, trang India Today viết cho rằng sức trẻ cùng sự tựu tin của các cầu thủ Qatar chính là yếu tố giúp họ thành công tại trận chung kết này nói riêng và cả giải đấu nói chung.

Trang này miêu tả những tình huống phản công mà Qatar tạo ra là cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt, mặc dù trong những đợt phản công này chỉ có 2 hay 3 cầu thủ tham gia nhưng khi có Ali hay Afif, họ hoàn toàn có thể đương đầu với hàng phòng ngự của Nhật.

Trang Al Jazeera (Qatar) trong phần tường thuật trận đấu liên tục cập nhật hình ảnh cổ vũ đội bóng từ quê nhà, nổi bật là những con đường đông nghịt người với cờ Qatar ủng hộ cho các cầu thủ.

Trang này cho rằng, hành trình đến ngôi vô địch của đội nhà là một điều kỳ diệu mà thậm chí chính người hâm mộ Qatar cũng không nghĩ họ sẽ đi xa đến vậy.

"Đây có thể là bước ngoặt cho bóng đá Qatar" - trang Al Jazeera viết.

Đá bại Nhật Bản, Qatar lần đầu vô địch Asian Cup Đá bại Nhật Bản, Qatar lần đầu vô địch Asian Cup

TTO – Đội tuyển Qatar đã đăng quang chức vô địch Asian Cup 2019 tại UAE sau khi đá bại tuyển Nhật 3-1 ở trận chung kết tối 1-2. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Qatar lên ngôi ở đấu trường châu lục.




VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên