
Malaysia làm mọi cách để không bị xử thua Việt Nam - Ảnh: ANH TUẤN
Hồi tuần trước, luật sư thể thao Erman Nik Roseli cho biết Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) có thể sẽ tính đến phương án kháng cáo lần 3 trong vụ bê bối nhập tịch cầu thủ.
Thông tin này khiến làng bóng đá phải ngỡ ngàng, bởi FAM đang nỗ lực cho cuộc kháng cáo lần thứ 2 của họ - cụ thể là kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao quốc tế (CAS), sau khi cuộc kháng cáo lần đầu tiên (trước FIFA) bị thất bại.
Đây vốn được xem là nỗ lực cuối cùng của FAM để thay đổi các án phạt của FIFA (đã ban hành), cũng như Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sắp tới.
AFC từng thông báo rằng họ sẽ chờ cho đến khi FAM kết thúc vụ kháng cáo lên CAS rồi mới ra quyết định xử phạt hai trận Malaysia đá vòng loại Asian Cup 2027 - gặp Việt Nam và Nepal.
Vụ việc được kỳ vọng sẽ khép lại ngay trong tháng 1, khi CAS đã thụ lý hồ sơ của FAM từ hơn nửa tháng qua.
Nhưng tiết lộ của luật sư Nik Roseli khiến làng bóng đá đứng trước nguy cơ "việt vị". Trong trường hợp thất bại trước CAS, FAM có thể kháng cáo tiếp lên Tòa án Liên bang Thụy Sĩ (SFT), cũng là tòa án cao nhất ở Thụy Sĩ.
Vì CAS được thành lập tại Thụy Sĩ, SFT đủ thẩm quyền để đảo ngược phán quyết của CAS.
Nhưng chiến lược kháng cáo lần 3 của FAM - nếu thực sự tồn tại như tiết lộ của luật sư Roseli - chỉ khiến họ phải nhận thêm nhiều chỉ trích.
Nhiều tờ báo trong khu vực tỏ ra bức xúc với cách FAM liên tục "câu giờ" trong vụ bê bối nhập tịch vốn đã rõ rành rành.
Báo Superball của Indonesia giật tít: "FAM thực sự muốn thay đổi án phạt của FIFA, hay chỉ muốn làm khó Việt Nam?".
Trong bài viết, tờ báo thể thao của Indonesia phân tích cơ hội đảo ngược tình thế của FAM - dù họ có kháng cáo bao nhiêu lần đi nữa là không hề tồn tại.
Luật sư người Pháp Etienne Rizk cũng từng trả lời truyền thông Malaysia rằng cơ hội để FAM đảo ngược tình thế là không có.
Thay vào đó, FAM dường như chỉ có mục đích "câu giờ" vụ việc, trì hoãn thời điểm AFC công bố án phạt ở vòng loại Asian Cup càng lâu càng tốt.
Vòng loại Asian Cup 2027 sẽ khép lại vào cuối tháng 3. Trước đó, Tổng thư ký AFC là ông Windsor John từng phát biểu ông "kỳ vọng vụ việc sẽ kịp kết thúc để giải đấu được tổ chức bốc thăm".
"Không ai hiểu mục đích của FAM là gì. Họ câu giờ và hy vọng sẽ trễ hạn lễ bốc thăm Asian Cup? Hay chỉ muốn làm khó tuyển Việt Nam", một CĐV bức xúc trên diễn đàn ASEAN Football.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận