12/01/2019 22:03 GMT+7

Báo chí châu Á: Iran phải cảm ơn thủ môn Beiranvand

VĂN KHOA
VĂN KHOA

TTO - Sau trận thua 0-2 trước Iran, nhiều tờ báo châu Á cho rằng Iran hoàn toàn xứng đáng giành chiến thắng bởi sức mạnh tuyệt đối trước đoàn quân của HLV Park Hang Seo.

Việt Nam 0 - 2 Iran - Nguồn: AFC

Trang Tehran Times giật tít trong bài tổng thuật sau trận đấu: "Azmoun ghi bàn trước Việt Nam đưa Iran vào vòng 16 đội".

Tehran Times cũng cho rằng Iran đang có một khởi đầu ấn tượng tại Asian Cup năm nay và khẳng định được sức mạnh của mình.

"Sau khi đánh bại Yemen 5 bàn không gỡ, tuyển Iran kiểm soát hoàn toàn trận đấu thứ hai và luôn dồn ép tuyển Việt Nam dưới áp lực khủng khiếp." - trang này viết.

Trang The Times of India (Ấn Độ) viết: "Iran - đội đang tìm kiếm chức vô địch sau 43 năm - lẽ ra đã có thể ghi 4 hay 5 bàn thắng nhưng hàng công của đội này dứt điểm quá kém ở Abu Dhabi".

Thật vậy, Iran kiểm soát hoàn toàn thế trận khi cầm bóng 68%, tung ra được 15 cú sút nhưng chỉ 5 cú đi trúng đích.

Trang này cũng đã dành những lời khen cho thủ môn Alireza Safar Beiranvand khi bình tĩnh hóa giải những tình huống tấn công (dù không nhiều), bên phía Việt Nam.

"Tuyển Iran phải cảm ơn thủ môn Beiranvand khi anh có pha cứu bóng dũng cảm trước tình huống đối mặt dứt điểm của Công Phượng những phút đầu hiệp 2." - The Times of India viết.

Pha cứu thua được khen ngợi của Beiranvand - Nguồn: YOUTUBE

Trong bài tổng thuật sau trận đấu, trang FOX Sports Asia cũng tỏ ra tiếc nuối với pha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn của Công Phượng.

"Tuyển Việt Nam trở lại đầy nỗ lực trong nửa sau trận đấu và lẽ ra đã có bàn thắng cân bằng tỉ số chỉ 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. 

Đường chọc khe của Văn Toàn đã loại bỏ hàng phòng ngự đối phương và đặt Công Phượng vào thế ‘ngon ăn’ nhưng thủ môn Alireza Beiranvand vẫn đứng vững trước tiền đạo này" - FOX Sports Asia viết.

Cây bút Gabriel Tan chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á dành những lời khen cho trung vệ Quế Ngọc Hải khi cho rằng nhờ anh, hàng thủ Việt Nam có thể vượt qua nhiều đợt hãm thành sóng gió từ phía Iran.

"Quế Ngọc Hải có rất nhiều pha can thiệp quan trọng để ngăn chặn những cơ hội rõ ràng bên phía Iran" - Gabriel Tan viết.

Trong khi đó trang Iran News Daily (Iran) nhận xét tuyển Việt Nam không phải không có những cơ hội cho riêng mình nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

"Những con rồng vàng (biệt anh của tuyển VN) tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng họ thiếu sắc bén ở những cú dứt điểm cuối cùng" - trang này viết và cho rằng Iran sẽ đánh bại được láng giềng Iraq ở lượt trận thứ 3 để giành ngôi nhất bảng D.

Báo chí châu Á: Iran phải cảm ơn thủ môn Beiranvand - Ảnh 3.

Trước mắt Việt Nam sẽ còn trận quyết đấu với Yemen. Ảnh: N.KHÔI

HLV Carlos Queiroz: HLV Carlos Queiroz: 'Iran chỉ mới thi đấu 60 đến 70% khả năng'

TTO - Phát biểu sau trận thắng VN 2-0 ở lượt thứ hai bảng D VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại Abu Dhabi (UAE) vào chiều 12-1, HLV Carlos Queiroz cho biết, tuyển Iran chỉ mới thi đấu 60 đến 70% khả năng của mình".

VĂN KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên