20/03/2009 01:03 GMT+7

Bào chế thuốc ngừa virus CMV cho phụ nữ

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo The New England Journal Of Medicine)
BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo The New England Journal Of Medicine)

TT - Các nhà khoa học thuộc Trường ĐH Alabama (Birmingham, Mỹ) vừa cho biết đã bước đầu thành công trong việc bào chế văcxin ngừa virus CMV (Cytomegalovirus) cho phụ nữ. Đây là loại virus phức tạp, có thể gây những dị tật bẩm sinh cho trẻ (thường gặp ở cơ quan thính giác) nếu người mẹ bị nhiễm lúc mang thai.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh (CDC) tại Mỹ thì 1 trong 150 đứa trẻ sinh ra bị nhiễm CMV, và khoảng 1 trong 750 đứa trẻ bị khuyết tật do CMV gây nên. Bước đầu thử nghiệm loại văcxin này trên 464 phụ nữ ở độ tuổi 14-40 cho thấy có hiệu quả bảo vệ khoảng 50%. Một số phản ứng phụ đã được ghi nhận như nổi mẩn vùng chích, đau cơ, đau khớp... nhưng hầu hết ở mức độ nhẹ và thoáng qua.

Tuy vẫn còn nhiều nghiên cứu cần thực hiện để làm rõ hơn hiệu quả loại văcxin này, nhưng các nhà bào chế hi vọng trong tương lai gần nó sẽ trở thành vũ khí hữu hiệu chống lại sự bùng phát những khuyết tật bẩm sinh do CMV gây nên.

BS NGUYỄN TẤT BÌNH (Theo The New England Journal Of Medicine)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên