08/10/2020 12:55 GMT+7

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tại Đại hội lần thứ XI

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Thành ủy TP.HCM vừa công bố Báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ khóa X tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tại Đại hội lần thứ XI - Ảnh 1.

Kinh tế TP.HCM nhiệm kỳ qua tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước - Ảnh: TỰ TRUNG

Báo cáo chính trị đã phân tích, đánh giá lại những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội; quản lý phát triển đô thị; an ninh và trật tự an toàn xã hội trong 5 năm (2015-2020), chỉ rõ những hạn chế, yếu kém của các lĩnh vực trên để đưa ra giải pháp khắc phục, điều chỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Kinh tế TP tăng trưởng khá

Báo cáo chính trị dành nhiều nội dung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, về tăng trưởng kinh tế, nhiệm kỳ qua, kinh tế TP tăng trưởng khá, tiếp tục giữ vững vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân 7,72%, ước giai đoạn 2016 - 2020 tăng bình quân 6,41%, tỷ trọng kinh tế TP đóng góp trên 22,2% kinh tế cả nước.

Các ngành dịch vụ phát huy hiệu quả vai trò là ngành mũi nhọn, phát triển đúng định hướng, đạt kết quả cao cả về quy mô và năng suất, tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,84%, ước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 6,59%/năm. Giá trị gia tăng dịch vụ chiếm tỉ trọng bình quân 33% toàn ngành, đứng đầu cả nước.

Ngành thương mại phát triển theo hướng hiện đại, nhất là thương mại điện tử. Hệ thống phân phối hiện đại đã phát triển về số lượng và chất lượng, gia tăng lưu thông hàng hóa và thúc đẩy sản xuất.

Ngành công nghiệp tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,70%/năm, ước giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5,51%/năm, giá trị tăng thêm công nghiệp chiếm 17,93% GRDP, đứng đầu cả nước.

Ngành nông nghiệp phát triển đúng định hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, năng suất lao động gấp hơn 3 lần cả nước, tập trung vào các ngành nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học. Năng suất lao động tăng bình quân giai đoạn 2016 -2019 đạt 21,1%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 23%/năm.

Các thị trường được mở rộng quy mô, đổi mới phương thức giao dịch, hoạt động ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế thành phố.

Công tác quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển và hội nhập của TP.

Kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự

Về quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội, nhiệm kỳ qua TP luôn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, chủ động phòng ngừa, triệt phá mọi âm mưu, hành động phá hoại gây mất ổn định chính trị, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội TP.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM tại Đại hội lần thứ XI - Ảnh 2.

Tình hình an ninh, trật tự TP.HCM 5 năm qua được giữ ổn định - Ảnh: TỰ TRUNG

Luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường, củng cố các mặt công tác quốc phòng - an ninh, phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo các ngành, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội đã được nâng lên.

Lực lượng vũ trang TP cùng hệ thống chính trị đã phối hợp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên các lĩnh vực an ninh nội bộ, văn hóa - tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tôn giáo, dân tộc, an ninh nông thôn - đô thị được quan tâm lãnh đạo, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu "diễn biến hòa bình" và tình hình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác tôn giáo có nhiều chuyển biến mới.

Công tác quốc phòng - an ninh đạt được kết quả quan trọng, đã lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng vũ trang thành phố thực hiện tinh thần "an ninh chủ động" khá rõ nét, huy động cả hệ thống chính trị thành phố cùng phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Kịp thời xử lý các hoạt động tụ tập đông người, biểu tình, gây rối an ninh trật tự, đập tan âm mưu "cách mạng màu", "cách mạng đường phố" trên địa bàn thành phố, ngăn chặn có hiệu quả việc hình thành, công khai hóa các tổ chức chính trị đối lập.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hoạt động chống đối trên Internet, mạng xã hội, đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các dịp lễ hội quan trọng.

Công tác quân sự - quốc phòng địa phương có nhiều tiến bộ trong giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, huấn luyện, tăng cường khả năng phòng thủ.

Các chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

1. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn thành phố (GRDP) bình quân hàng năm từ 8 - 8,5%, duy trì tỉ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%.

2. Phấn đấu kinh tế số đóng góp khoảng 25% đến năm 2025, 40% đến năm 2030 trong GRDP của thành phố.

3. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2025 đạt từ 8.500 - 9.000 USD/người.

4. Tổng vốn đầu tư xã hội chiếm bình quân khoảng 35% GRDP.

5. Tỉ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45 - 50%.

6. Chi đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân trên 1%/GRDP.

7. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm.

8. Đến năm 2025, tỉ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề có chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc.

9. Trong 5 năm, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm), tỉ lệ thất nghiệp đô thị dưới 4%.

10. Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn nghèo cả nước; còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

11. Đến cuối năm 2025, đạt tỉ lệ 21 bác sĩ/vạn dân, 42 giường bệnh/vạn dân.

12. Tiếp tục duy trì đạt 300 phòng học/vạn dân trong độ tuổi đi học (từ 3-18 tuổi). Đảm bảo 100% trẻ trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

Sẽ có ít nhất 4 buổi họp báo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI Sẽ có ít nhất 4 buổi họp báo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI

TTO - Chiều ngày 2-10, Thường trực Thành ủy TP.HCM đã tổ chức gặp gỡ lãnh đạo các cơ quan báo đài trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên