15/06/2011 07:04 GMT+7

Bangladesh lập lực lượng đặc biệt để bảo vệ hổ

ANH THƯ(Theo BBC)
ANH THƯ(Theo BBC)

TT - Bangladesh thành lập một lực lượng đặc biệt gồm 300 người để bảo vệ quần thể hổ Bengal đang bị đe dọa và các động vật khác.

J9ZFVi8m.jpgPhóng to

Hổ Bengal - Nguồn: Nationalgeographic.com

Lực lượng này sẽ canh giữ quanh các khu rừng đước tại Sundarbans, nơi có khoảng 400 con hổ Bengal đang sinh sống.

Chính phủ Bangladesh đã đưa ra quyết định này sau khi phát hiện và tịch thu được ba bộ da hổ cùng một lượng lớn xương hổ. Đây là chuyến vận chuyển hổ bất hợp pháp lớn nhất trong nhiều thập niên qua.

Ngân hàng Thế giới sẽ cho Bangladesh vay 36 triệu USD để thành lập đơn vị đặc nhiệm này nhằm bảo vệ và ngăn chặn các vụ buôn lậu động vật hoang dã.

Vào đầu tháng này, cảnh sát thuế quan tại sân bay Bangkok, Thái Lan đã phát hiện hàng trăm con rùa nước ngọt và cá sấu được đóng gói trong các hành lý gửi đi từ Bangladesh.

ANH THƯ(Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên