
Bảng xếp hạng nội dung nam Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Đồ họa: AN BÌNH
Biên Phòng vẫn quá mạnh
Bóng chuyền nam Việt Nam năm nay được dự báo sẽ là những màn cạnh tranh khốc liệt, nảy lửa. Có tới 4 đội được xem là mạnh, sẵn sàng chinh phục chức vô địch là Biên Phòng, Công An TP.HCM, Thể Công Tân Cảng, LPBank Ninh Bình.
Đến khi giải khởi tranh, có thêm Hà Nội bất ngờ chen vào nhóm này. Dù không có lực lượng đồng đều như các đội trên, đội bóng thủ đô vẫn có những trận đấu sòng phẳng với họ.
Nhưng rồi cuối cùng thì vẫn chỉ có đương kim vô địch Biên Phòng là đội mạnh nhất. Họ đánh bại từ đối thủ này đến đối thủ khác. Trong màn đại chiến với Công An TP.HCM, Biên Phòng đã thua trước 2 set nhưng vẫn lật ngược được tình thế. Họ là đội duy nhất của nội dung nam toàn thắng cả 7 trận và đứng đầu bảng.
Xếp thứ nhì là đội Công An TP.HCM. Năm nay, họ trình diễn một lối chơi có nhiều tiến bộ so với năm ngoái. Điều này thật sự thể hiện rõ tham vọng chinh phục của họ. Tuy nhiên họ vẫn còn thiếu đi đôi chút sự tỉnh táo, tập trung nên chỉ thắng 5 và thua 2 tại vòng 1.
Về 3 là Thể Công Tân Cảng. Đương kim á quân khởi đầu chật vật với những kết quả gây thất vọng. Nhưng rồi, họ đã kịp đứng dậy đúng lúc để có vị trí này. Xếp dưới Thể Công Tân Cảng là Hà Nội và đây là kết quả gây bất ngờ. 4 đội đầu bảng sau vòng 1 sẽ giành vé dự Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương.
Ở vị trí thứ 5 là LPBank Ninh Bình, một thứ hạng gây tiếc nuối cho đội bóng "cố đô" khi đã chơi nỗ lực. Các vị trí bên dưới lần lượt là TP.HCM, Đà Nẵng và Sanest Khánh Hòa.
Bất ngờ từ Hà Nội

Bảng xếp hạng nội dung nữ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia - Đồ họa: AN BÌNH
Tại nội dung nữ, bất ngờ lớn nhất chắc chắn thuộc về Hà Nội. Tất nhiên, với sự bổ sung lực lượng ồ ạt, đem về hàng loạt ngôi sao, thì việc tân binh này đứng nhất cũng không có gì lạ.
Điều gây bất ngờ ở đây là việc họ duy trì được phong độ cao trong thời gian dài, để rồi có được thành tích toàn thắng cả 7 trận. Một số đội mạnh có dấu hiệu sa sút ở năm nay, nên cũng nhờ đó mà Hà Nội chớp được thời cơ. Nhưng việc không để thua vẫn đòi hỏi sự bền bỉ và nỗ lực không hề nhỏ.
Xếp dưới Hà Nội là Hóa chất Đức Giang Lào Cai (HCĐG Lào Cai). Đội bóng này khởi đầu khá chậm rồi tiến bộ nhiều từ khi ngôi sao Bích Thủy trở về từ Nhật Bản. Chuỗi thắng liên tiếp sau đó giúp họ có được thành tích 6 thắng, 1 thua, với trận thua duy nhất là trước Hà Nội.
Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An sau chuỗi trận có phong độ không tốt, vẫn biết giành những chiến thắng cần thiết để cán đích thứ 3. Đội cuối cùng trong top 4 và giành suất tham dự Cúp Hùng Vương là Binh chủng Thông tin.
4 đội xếp dưới lần lượt là LPBank Ninh Bình, XMLS Thanh Hóa, VietinBank và Geleximco Hưng Yên (đội duy nhất toàn thua).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận