10/09/2013 06:01 GMT+7

Băng trộm giày Nike lãnh án

C.MAI
C.MAI

TT - Ngày 9-9, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm nhóm tài xế chuyên “rút ruột” container chở giày hiệu Nike để trộm cắp số giày trị giá hơn 5,3 tỉ đồng đem bán ra thị trường với giá rẻ.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Dương (29 tuổi, nguyên lái xe Công ty TNHH DVTM Minh Phương) và Nguyễn An Bình (25 tuổi, cũng là lái xe của Công ty Minh Phương) mỗi người 15 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Ba đồng phạm khác gồm Đinh Quý Tuấn (39 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bị phạt 12 năm tù, Hoàng Đình Biên (25 tuổi, phụ xe) 11 năm tù và Nguyễn Huy Dũng (48 tuổi, nguyên bảo vệ bãi xe) lãnh án 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Dương, Bình và Biên đều là nhân viên Công ty Minh Phương. Lợi dụng việc công ty giao chở container giày hiệu Nike từ kho của Công ty Damco (tỉnh Bình Dương) đến cảng Cát Lái để xuất hàng, các bị cáo đã lén đưa xe vào bãi xe (tại P.Long Bình, Q.9, TP.HCM) nơi Dũng làm bảo vệ để tổ chức rút hàng đem bán chia nhau. Nhóm tài xế này đã sử dụng máy cắt sắt để cắt nóc container, lấy hàng ra rồi hàn lại cho khỏi bị phát hiện rồi tiếp tục chở hàng tới cảng.

Theo định giá, tổng số hơn 2.500 đôi giày Nike mà băng nhóm này trộm cắp trị giá hơn 5,3 tỉ đồng (từ 2,4-2,8 triệu đồng/đôi) nhưng các bị cáo đem bán chỉ từ 170.000-200.000 đồng/đôi.

C.MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên