Bảng hiệu còn mới sao phải thay?

LÊ HẢI
LÊ HẢI

TT - Ngày 22-3, một tiểu thương bán vải tại chợ Hàn, Q.Hải Châu (TP Đà Nẵng) phản ảnh: “Ban quản lý chợ yêu cầu các tiểu thương hàng vải phải thay bảng hiệu mới với giá không hợp lý, trong khi bảng hiệu đang sử dụng vẫn còn tốt và đầy đủ thông tin cần thiết để khách hàng liên hệ”.

qBC8w9Lk.jpgPhóng to
Một bảng hiệu ở quầy vải chợ Hàn - Ảnh: Lê Hải

Theo nhiều tiểu thương kinh doanh mặt hàng vải, bảng hiệu họ đang dùng làm bằng khung nhôm rất nhẹ, không bị hoen gỉ. Nếu thay bảng hiệu mới theo quy định của ban quản lý chợ thì phải định vị bằng dàn sắt khá nặng, dùng một thời gian bị gỉ sét đổ bụi xuống làm hư vải vóc.

Bà Lê Thị Hoa, phó ban quản lý chợ Hàn, cho biết việc thay mới bảng hiệu hàng vải đồng bộ nhằm tạo vẻ mỹ quan và giúp người dân, du khách đi chợ dễ dàng tìm kiếm khu hàng này. Ban quản lý chợ đã họp tiểu thương lấy ý kiến và đưa ra hai hướng cho bà con chọn: tiểu thương bỏ chi phí làm bảng hiệu đó là tài sản riêng của họ; còn nếu ban quản lý chợ bỏ kinh phí ra làm thì đó là tài sản của Nhà nước và ban quản lý chợ sẽ thu hồi vốn bằng việc nâng giá thuê mặt bằng.

_________________

“Trường tiểu học Trần Hưng Đạo (Q.1, TP.HCM) tổ chức kết nạp Đội cho học sinh khối 3, 4 nhưng lại bắt cả học sinh khối 1, 2 đi theo. Để tham dự hoạt động này, mỗi học sinh phải đóng 155.000 đồng rất tốn kém” - một bạn đọc là phụ huynh học sinh phản ảnh.

Ông Bùi Duy Phương, hiệu trưởng nhà trường, khẳng định: “Đây là chương trình ngoại khóa, trường không bắt buộc mà chỉ khuyến khích các em tham gia. Trường tổ chức kết nạp Đội cho hơn 200 học sinh tại dinh Thống Nhất, sau đó các em sẽ đến khu du lịch Suối Tiên vui chơi nên phải đóng phí 155.000 đồng/em”. Theo ông Phương, các học sinh có tên trong danh sách kết nạp Đội nếu không có điều kiện đi theo chương trình trên thì trường cũng tổ chức lễ kết nạp cho các em ngay tại trường.

* Mất nước sinh hoạt nhiều ngày. Ngày 22-3, một bạn đọc báo tin việc thi công đường ống nước trước nhà 174 Lũy Bán Bích, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân Phú (TP.HCM) khiến nhà dân hai bên đường không có nước máy để dùng nhiều ngày nay.

Theo ông Hà Anh - cán bộ Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa, công trình trên nằm trong công trình nâng cấp đô thị - gói thầu T5. Khu vực bạn đọc phản ảnh nằm ngay mối nối cuối tuyến nên khi đấu nối đường ống trở lại phải thực hiện công tác thử áp, súc xả, khử trùng nên thời gian thực hiện kéo dài. Ông Anh hứa trong ngày 22-3 công ty đấu nối đường ống để cung cấp nước sạch cho người dân.

* Cát rơi đầy xa lộ Hà Nội (TP.HCM) gây nguy hiểm cho người đi đường - một bạn đọc báo tin sáng 22-3.

OnUT7HLx.jpgPhóng to
Ảnh: Bá Sơn

Đến nơi, chúng tôi thấy xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu vượt Cát Lái, cát phủ dày trên mặt đường 1-2cm. Trong đó có đoạn cát bao phủ gần hết phần đường dành cho xe máy (ảnh). Nhiều người đi xe máy cho biết vì sợ đi trên cát trượt té nên phải ra làn đường dành cho ôtô rất nguy hiểm.

Đại diện Khu quản lý giao thông đô thị số 2 hứa sẽ thông báo cho đơn vị chức năng thu dọn cát để đảm bảo an toàn cho người đi đường.

* Trước đó chiều 20-3, một bạn đọc báo tin đá dăm rơi đầy trên quốc lộ 1K, đoạn từ ngã tư Cầu Hang (P.Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đến cầu vượt Linh Xuân (Q.Thủ Đức, TP.HCM).

Đến nơi, chúng tôi thấy một đoạn đường dài hơn 4km đầy đá giữa đường. Theo bà con trong khu vực, các xe chở đá từ mỏ đá Hóa An làm rơi vãi đá xuống đoạn đường trên khiến xe cộ đi lại khó khăn.

* Đường lún, nứt. “Trước nhà 714 Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân (TP.HCM) mặt đường bị nứt và trũng xuống. Các đơn vị chức năng đã xử lý nhiều lần nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì ngay vị trí trên đường lại lún” - một bạn đọc báo tin sáng 21-3.

9OHWlBoG.jpgPhóng to
Ảnh: M.Trường

Đến nơi, chúng tôi thấy ngay giữa tim đường Kinh Dương Vương xuất hiện một vết lõm khá sâu với đường kính khoảng 1m và nhiều vết nứt hai bên (ảnh). Bà con hai bên đường cho biết nhiều lần thấy công nhân rải lên mặt đường chỗ bị lún một lớp nhựa và chỉ khoảng một tháng sau thì mặt đường tiếp tục lún, nứt. Chỗ đường bị lún này dưới chân cầu An Lạc nên nhiều xe đổ dốc từ cầu xuống đã bị dính “bẫy”.

Đại diện UBND P.An Lạc hứa sẽ cho người kiểm tra và yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP sửa chữa dứt điểm mặt đường nói trên.

* Vẫn thu tiền quốc phòng an ninh. Một bạn đọc là tiểu thương ở Trung tâm thương mại thị xã Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) phản ảnh địa phương thu tiền quốc phòng an ninh 10.000 đồng/tháng đối với mỗi hộ kinh doanh. Bạn đọc này thắc mắc không biết thu như vậy có đúng không?

Ông Mai Văn Trí - chủ tịch UBND P.Phước Trung, thị xã Bà Rịa - khẳng định việc thu tiền cho quỹ quốc phòng an ninh là đúng (theo Luật dân quân tự vệ và nghị định 58-2010 hướng dẫn thi hành luật này). Ông Trí nhấn mạnh khoản thu này không thuộc danh mục miễn thu theo quy định tại chỉ thị 24/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

* Chiếm lối đi ở chung cư làm bãi giữ xe. Nhiều bạn đọc tại chung cư 532 Hàm Tử, P.6, Q.5 (TP.HCM) phản ảnh chung cư này có một đường đi chung, cũng là lối thoát hiểm khi có sự cố. Thế nhưng mỗi ngày từ 16g-22g, bảo vệ một cửa hàng trong khu vực thường chiếm lối đi này làm bãi giữ xe.

Ông Nguyễn Tấn Tài, phó chủ tịch UBND P.6, xác nhận người dân phản ảnh đúng. Cùng ngày, UBND P.6 đã mời bảo vệ của cửa hàng nói trên đến làm việc, ký cam kết di dời điểm giữ xe. Đến chiều 22-3, lối đi chung tại chung cư nói trên đã không còn bị lấn chiếm.

* Sinh viên chưa được vay tiền dù đã sắp hết năm học - một bạn đọc ở xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) phản ảnh.

Ông Ngô Mạnh Kính, phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Xuân Lộc, cho biết đang chờ Chính phủ giải ngân. Dự kiến trong tuần tới (từ 27-3), gia đình của các sinh viên đủ điều kiện vay vốn sẽ được vay trở lại.

* Sông Ba ô nhiễm nặng. “Sông Ba ở thị xã An Khê, Gia Lai bị ô nhiễm nặng nề (ảnh)” - một bạn đọc phản ảnh.

Im55yqPq.jpgPhóng to
Ảnh: Thiên Cầm

Theo người dân địa phương, do thủy điện An Khê - Ka Nak chặn dòng, sông Ba đoạn chảy qua thị xã An Khê đã kiệt nước hơn hai tháng qua. Từ đó khúc sông này tù đọng, ô nhiễm nặng nề do nước thải từ các nhà máy và rác từ nhà dân thải ra sông.

Công an thị xã An Khê cho biết cách đây hai tháng đã phát hiện nhà máy chế biến gỗ MDF xả nước thải ra sông Ba.

LÊ HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất