26/05/2014 16:18 GMT+7

Bảng B

HIẾU TRUNG
HIẾU TRUNG

TTO - Dưới đây là chân dung 4 đội bóng bảng B ở VCK World Cup 2014 gồm: đương kim vô địch Tây Ban Nha, á quân thế giới Hà Lan, Chile và đội Úc.

Tây Ban Nha (hạt giống)

Họ chơi như thế nào:

Phong cách và đội hình: Lối chơi tiki-taka cộng với quyết tâm giành lại bóng cực nhanh đã giúp Tây Ban Nha chiến thắng mọi đối thủ trong hơn bảy năm qua. Tây Ban Nha thường chọn đội hình 4-3-3 với các hậu vệ cánh tấn công như những tiền vệ cánh. Và cặp trung vệ Sergio Ramos và Gerard Pique thường xuyên dâng cao tới khu vực giữa sân. Các tiền đạo chỉ xâm nhập vòng cấm địa đối phương vào phút cuối ở mỗi pha bóng tấn công để tạo sự bất ngờ.

Điểm mạnh: Tây Ban Nha có rất nhiều tiền vệ sáng tạo đầy tài năng, từ Xavi, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Cesc Fabregas, Xabi Alonso, Juan Mata, David Silva tới Santi Cazorla. Một Pedro mới hồi phục phong độ giúp hàng công nhà đương kim vô địch sắc bén và ghi nhiều bàn thắng hơn.

Điểm yếu: Thủ môn kiêm đội trưởng Iker Casillas chỉ chơi ở các giải đấu cúp của Real Madrid mùa giải vừa qua. Đội bóng thiếu trung vệ dự bị có chất lượng. Cũng chưa thể xác định ai sẽ đảm nhận vị trí trung phong. Tất cả các ứng cử viên đều chơi không thuyết phục mùa giải vừa qua trong khi tiền đạo Atletico Madrid Diego Costa đang vật lộn với chấn thương.

Đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Cầu thủ chủ chốt:

Chơi ở vị trí trung vệ trong một đội bóng toàn sao có lẽ sẽ khó gây được sự chú ý, nhưng Sergio Ramos thực sự là nhân vật không thể thiếu của Tây Ban Nha. Chỉ mới 27 tuổi nhưng Ramos đã khoác áo đội tuyển 115 lần. Anh đá chính 18 trong số 19 trận của Tây Ban Nha tại các giải đấu lớn và không bỏ lỡ một trận nào ở vòng loại World Cup.

Cầu thủ đáng chú ý:

Tiền đạo Diego Costa chọn Tây Ban Nha thay vì quê gốc Brazil. Chắc chắn các cổ động viên Brazil sẽ đón tiếp Costa với sự thù địch. Cầu thủ 25 tuổi từng hai lần khoác áo Brazil hồi tháng 3-2013 nhưng được quyền thay đổi quyết định, do đó không phải là các trận đấu chính thức.

HLV:

Vicente Del Bosque có thể trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử giành hai chiến thắng tại hai World Cup liên tiếp. Việc Real Madrid sa thải ông sau khi ông giúp đội bóng này đoạt hai chức vô địch Champions League vì lý do “muốn tìm một người chú trọng hơn vào chiến thuật, chiến lược và thể lực” thực sự là lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Họ lọt vào World Cup như thế nào:

Tây Ban Nha bất bại trong tám trận, cú sảy chân lớn nhất chỉ là hai trận hòa liên tiếp trước Phần Lan và Pháp.

Thành tích World Cup:

Năm 2010, Tây Ban Nha đã rũ bỏ được cái tiếng “vua vòng loại” khi giành cúp vàng ở Nam Phi. Thành tích tốt nhất trước đó là vị trí thứ tư ở Brazil năm 1950.

Xếp hạng FIFA: 1

Danh sách 23 cầu thủ:

Sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: BBC

Thủ môn: Iker Casillas (số 1-Real Madrid), Jose Manuel Reina (số 23 - Napoli), David De Gea (số 12 - Manchester United)

Hậu vệ: Sergio Ramos ( số 15 - Real Madrid), Gerard Pique (số 3 - Barcelona), Jordi Alba (số 18 - Barcelona), Javi Martinez (số 4- Bayern Munich), Cesar Azpilicueta (số 22 - Chelsea), Raul Albiol (số 2 - Napoli), Juanfran Torres (số 5 - Atletico Madrid)

Tiền vệ: Xavi Hernandez (số 8 - Barcelona), Sergio Busquets (số 16 - Barcelona), Andres Iniesta (số 6 - Barcelona), Cesc Fabregas (Số 10 - Barcelona), Xabi Alonso (số 14 - Real Madrid), David Silva (số 21- Manchester City), Koke Resurreccion (số 17 - Atletico Madrid), Santiago Cazorla (số 20 - Arsenal), Juan Mata (số 13 - Manchester United)

Tiền đạo: Pedro Rodriguez (số 11 - Barcelona), Diego Costa (số 19 - Atletico Madrid), David Villa (số 7 - Atletico Madrid), Fernando Torres (số 9 - Chelsea)

Hà Lan

Triển vọng:

Rất khó để dự đoán Hà Lan sẽ chơi như thế nào tại một giải đấu lớn. Từng lọt vào chung kết World Cup 2010, Hà Lan đã chơi bùng nổ ở vòng loại năm 2013, ghi vô số bàn thắng. Tuy nhiên, thành tích này không quá ấn tượng do Hà Lan chỉ phải đối mặt với những đối thủ yếu. Bốn ngôi sao hàng đầu Arjen Robben, Robin van Persie, Wesley Sneijder và Rafael van der Vaart đang sắp bước sang giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.

Đội tuyển Hà Lan. Ảnh: AFP

Cầu thủ chủ chốt:

Arjen Robben đã chơi tuyệt vời trong hai mùa giải qua tại Bayern Munich với dấu ấn đáng nhớ nhất là bàn thắng đem về chiếc cúp Champions League cho “hùm xám” năm 2013. Cũng không nên quên Van Persie, người ghi 11 bàn ở chín trận vòng loại để vượt qua Patrick Kluivert và trở thành người ghi nhiều bàn thắng nhất trong màu áo da cam.

HLV:

Tân HLV Manchester United Louis Van Gaal đã giành chức vô địch quốc gia với Ajax, Barcelona, Bayern Munich và AZ Almaar. Được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Hà Lan năm 2012, ông chọn hai cựu cầu thủ Ajax từng giành Champions League cùng ông là Danny Blind và Patrick Kluivert làm trợ lý.

Họ lọt vào World Cup như thế nào:

Hà Lan thắng chín trong 10 trận vòng loại, ghi 34 bàn. Nhưng không đối thủ nào của Hà Lan có mặt trong tốp 30 trên bảng xếp hạng FIFA.

Thành tích World Cup:

Năm 2010, Hà Lan lần thứ ba gục ngã trong một trận chung kết World Cup khi thua Tây Ban Nha. Brazil sẽ là World Cup thứ 10 của “cơn lốc màu da cam”.

Xếp hạng FIFA: 15

Danh sách 23 cầu thủ:

Thủ môn: Jasper Cillessen ( số 1 - Ajax Amsterdam), Tim Krul ( số 23 - Newcastle United), Michel Vorm ( số 22 - Swansea City)

Hậu vệ: Daley Blind (số 5 - Ajax), Daryl Janmaat ( số 7 - Feyenoord), Terence Kongolo ( số 14 - Feyenoord), Bruno Martins Indi ( số 4 - Feyenoord), Joel Veltman ( số 13 - Ajax), Paul Verhaegh ( số 12 - Augsburg), Ron Vlaar ( số 2 - Aston Villa), Stefan de Vrij ( sốp 3 - Feyenoord)

Tiền vệ: Jordy Clasie (sô 16 - Feyenoord), Leroy Fer (số 18 - Norwich), Jonathan De Guzman (số 8 -Swansea), Nigel de Jong ( số 6 - AC Milan), Wesley Sneijder ( số 10 - Galatasaray), Georginio Wijnaldum ( số 20 - PSV Eindhoven)

Tiền đạo:  Memphis Depay ( số 21 - PSV), Klaas-Jan Huntelaar ( số 19 - Schalke 04), Dirk Kuijt (số 15 - Fenerbahce), Jeremain Lens ( số 17 - Dynamo Kiev), Robin van Persie ( số 9 - Manchester United), Arjen Robben ( số 11 - Bayern Munich).

Chile

Triển vọng:

Tân HLV Jorge Sampaoli đã giúp Chile tìm lại sức mạnh. Họ áp dụng lối đá sử dụng nhiều đường chuyền nhuần nhuyễn và gây sức ép mạnh mẽ lên đối phương. Với lối chơi đẹp mắt và rất khó bị đánh bại, Chile có khả năng lọt tới tứ kết World Cup nếu 11 cầu thủ chính đạt thể lực tốt nhất.

Đội tuyển Chile. Ảnh: AFP

Cầu thủ chủ chốt:

Tiền đạo Barcelona Alexis Sanchez, 25 tuổi, có tốc độ tuyệt vời. Anh đã ghi được rất nhiều bàn thắng cho Barcelona và đội tuyển quốc gia trong mùa giải vừa qua. Tiền vệ Juventus Arturo Vidal cũng quan trọng không kém, dù cầu thủ 27 tuổi mới phải phẫu thuật đầu gối.

HLV:

Jorge Sampaoli thay thế Claudio Borghi giữa giai đoạn vòng loại và giúp Chile đổi vận. Từng tự nhận mình là học trò của HLV Argentina Marcelo Bielsa, ông là một HLV đầy đam mê và nhiệt huyết. Thời kỳ đầu sự nghiệp, có lần ông bị cấm chỉ đạo. Sau đó, ông đã trèo lên một ngọn cây cạnh sân bóng, gào thét chỉ đạo các cầu thủ.

Họ lọt vào World Cup như thế nào:

Đây là lần thứ ba Chile lọt vào World Cup sau tám giải đấu vừa qua. Chile đã tiến tới vòng 16 đội năm 1998 và 2010, đều bị Brazil chặn bước. Năm 1962, Chile lọt vào tới bán kết trên sân nhà, nhưng cũng lại thất bại trước Brazil.

Xếp hạng FIFA: 14

Danh sách 23 cầu thủ:

Thủ môn: Claudio Bravo (số 1 - Real Sociedad), Johnny Herrera ( số 23 - Universidad de Chile), Cristopher Toselli ( số 12 - Universidad Catolica).

Hậu vệ: Gonzalo Jara (số 18 - Nottingham Forest), Jose Rojas ( số 13 - Universidad de Chile), Eugenio Mena ( số 2 - Santos), Mauricio Isla ( số 4 - Juventus).

Tiền vệ: Jorge Valdívia (số 10 - Palmeiras), Felipe Gutiérrez ( số 16 - Twente), Jose Pedro Fuenzalida (số 19 -Colo Colo), Francisco Silva ( số 5 - Osasuna), Arturo Vidal ( số 8 - Juventus), Charles Aránguiz ( số 20 - Internacional), Marcelo Díaz (số 21- Basel), Carlos Carmona (số 6- Atalanta), Miiko Albornoz (số 3 - Malmo), Jean Beausejour ( số 15 - Wigan Athletic), Gary Medel (số 17 - Cardiff City).

Tiền đạo: Alexis Sanchez ( số 7 - Barcelona), Esteban Paredes ( số 22 - Colo Colo), Eduardo Vargas ( số 11 - Valencia), Mauricio Pinilla ( số 9 - Cagliari), Fabián Orellana ( số 14 - Celta).

Úc

Triển vọng:

Úc là quốc gia xếp hạng FIFA thấp nhất có mặt tại World Cup và đây là cơ hội để tân HLV Ange Postecoglou đề bạt các cầu thủ trẻ. Người tiền nhiệm của ông là Holger Osieck bị sa thải hồi tháng 10-2013 sau khi Úc thua liên tiếp 0-6 trước Brazil và Pháp. Ông Osieck bị chỉ trích là quá trung thành với các cầu thủ lớn tuổi.

Đội tuyển Úc. Ảnh: AFP

Cầu thủ chủ chốt:

Tân đội trưởng MileJedinak, cầu thủ xuất sắc nhất nước Úc, sẽ đóng vai trò quan trọng ở hàng tiền vệ nếu Úc muốn chơi thành công tại World Cup. Đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, cầu thủ CLB Crystal Palace còn có thể chơi ở hàng phòng ngự.

HLV:

Ange Postecoglou khẳng định “khi tổ quốc gọi bạn phải trả lời” sau khi ký hợp đồng năm năm với đội tuyển quốc gia. Hồi còn là cầu thủ, ông bốn lần khoác áo đội tuyển Úc. Ông từng giữ chức HLV đội tuyển trẻ và từng dẫn dắt CLB Brisbane Roar tới hai chức vô địch quốc gia. Postecoglou nổi tiếng mát tay trong việc xây dựng sự nghiệp các cầu thủ trẻ.

Họ lọt vào World Cup như thế nào:

Là thành viên LĐBĐ châu Á, Úc đứng sau Nhật tại vòng loại châu Á, nhưng đó không phải là một chiến dịch dễ dàng. Úc không thắng trong ba trận đầu tiên rồi bất bại năm trận kế tiếp trước khi ghi bàn quyết định bảy phút trước khi trận đấu cuối cùng với Iraq kết thúc.

Thành tích World Cup:

Đây là lần thứ ba liên tiếp Úc có mặt ở World Cup. Dưới sự lãnh đạo của HLV Guus Hiddink, Úc lọt vào vòng 16 đội năm 2006 và thất bại trước Ý.

Xếp hạng FIFA: 62

Đội hình sơ bộ:

Thủ môn: Eugene Galekovic ( số 18- Adelaide United), Mitchell Langerak (số 12 - Borussia Dortmund), Mat Ryan (số 1-Club Brugge).

Hậu vệ: Jason Davidson (số 3 -Heracles Almelo), Ivan Franjic (số 2- Brisbane Roar), Ryan McGowan (số 19 - Shandong Luneng Taishan), Matthew Spiranovic ( số 6 - Western Sydney Wanderers), Alex Wilkinson (số 22 - Jeonbuk Hyundai), Bailey Wright (số 8 - Preston North End).

Tiền vệ: Oliver Bozanic (số 13 - Luzern), Mark Bresciano ( số 23 - Al Gharafa), James Holland ( số 16 - Austria Vienna), Mile Jedinak (số 15 - Crystal Palace), Massimo Luongo (số 21 - Swindon Town), Matthew McKay ( số 17 - Brisbane Roar), Mark Milligan (số 5 - Melbourne Victory), Tommy Oar ( số 11- Utrecht), James Troisi ( số 14 - Melbourne Victory), Dario Vidosic (số 20 - Sion).

Tiền đạo: Tim Cahill (số 4 - New York Red Bulls), Ben Halloran (số 10 - Fortuna Dusseldorf), Josh Kennedy (Nagoya Grampus 8), Matthew Leckie (số 7 - FSV Frankfurt 1899), Adam Taggart (số 9 - Newcastle Jets).

[box]

Lịch thi đấu bảng B (giờ VN)

2g ngày 14-6: Tây Ban Nha - Hà Lan, sân Arena Fonte Nova, thành phố Salvador.

5g ngày 14-6: Chile - Úc, sân Arena Pantanal, thành phố Cuiaba

2g ngày 19-6: Tây Ban Nha - Chile, sân Estadio do Maracana, thành phố Rio de Janeiro

23g ngày 18-6: Úc - Hà Lan, sân Estadio Beira-Rio, thành phố Porto Alegre

23g ngày 23-6: Úc - Tây Ban Nha, sân Arena da Baixada, thành phố Curitiba

23g ngày 23-6: Hà Lan - Chile, sân Arena de Sao Paulo, thành phố Sao Paulo

[/box]

HIẾU TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên