Cụ thể, qua đợt kiểm tra từ ngày 21-12-2011 đến 5-1-2012, đoàn kiểm tra của Bộ GTVT nhận thấy công ty bán số lượng vé theo hình thức đối ngoại quá nhiều khi kho vé loại này được dành hơn 6.000 vé (chiếm gần 6% tổng số vé).
Đối với hệ thống bán vé qua website vetau.com.vn, do hệ thống hạ tầng được Công ty Vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn thuê lại của đối tác bên ngoài nên phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác, dễ dẫn tới mất mát, sai lệch dữ liệu. Hệ thống bán vé tàu qua mạng cũng chưa kiểm soát được tài khoản ảo, tạo kẽ hở cho các “cò” vé trục lợi để ôm vé, tạo ra các thời điểm khan hiếm vé giả tạo để trục lợi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận