Không chỉ có hơn 1.300 đại biểu từ tất cả tỉnh thành, ban ngành về dự đại hội mà còn hàng trăm khách mời, hàng trăm người phục vụ đại hội, khoảng 600 nhà báo trong nước và 100 nhà báo nước ngoài có mặt để đưa tin về đại hội.
Không khí ở Mỹ Đình bắt đầu nhộn nhịp khi đại hội bước vào phiên họp trù bị hôm qua để chuẩn bị hôm nay (12-1) khai mạc chính thức. Nhiều đại biểu, đặc biệt là đại biểu trẻ, tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước tiền sảnh hội nghị. Bởi trong số đó có nhiều người lần đầu tiên đến đây và cũng là lần đầu dự Đại hội Đảng toàn quốc.
Họ rồi sẽ là lực lượng kế thừa, sẽ có chân trong những cơ quan lãnh đạo Đảng, chính quyền ở trung ương, địa phương. Như ông Nguyễn Bắc Son, phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương, phát biểu tại cuộc họp báo trước phiên trù bị: sẽ phấn đấu tăng tỉ lệ trẻ, số mới vào Ban chấp hành Trung ương Đảng không dưới 1/3 tổng số (dự kiến 200 người, kể cả ủy viên dự khuyết).
Sở dĩ ông Son nói “sẽ phấn đấu” vì tại đại hội Đảng ở nhiều địa phương đều không chọn đủ lãnh đạo trẻ theo tỉ lệ 15%. Phân tích chuyện này trên Tuổi Trẻ (10-1-2011), nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan cho rằng: có thể lớp trẻ chưa phấn đấu đúng mức, nhưng họ có phấn đấu được hay không còn do môi trường lớp trước tạo ra. Đấy là một trong những vấn đề phải đổi mới để những người trẻ, người tài có thể đi lên được.
Có thể thấy rõ các bậc trưởng lão đang tiếp tục lo cho giới trẻ, đang nói về giới trẻ nhiều hơn các bạn trẻ lên tiếng về mình. Không có mấy người tự tin như ông Nguyễn Xuân Kiên (45 tuổi) tự ứng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội. Có lẽ cần có thời gian làm quen dần như chuyện tự ứng cử và trúng cử vào Quốc hội và hội đồng nhân dân không còn hiếm hoi nữa.
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, tổng thư ký Hội đồng Lý luận trung ương, bình luận: đây là những bước tiến của dân chủ, cần nghiên cứu tổng kết. Theo ông Thông, tới nay mới chỉ có những quy định chung chứ chưa có quy định rõ ràng, cụ thể về tiêu chuẩn và điều kiện của người tự ứng cử.
Vì thế ai cũng nghĩ mình có thể tự ứng cử được nhưng rồi khả năng trúng cử không cao. Mỗi cơ quan, mỗi công việc đều cần có những yêu cầu tối thiểu của nó. Người ta phải được biết để ít ra tự lượng sức mình như cách làm phổ biến ở nhiều nước. Khi đã thỏa mãn những điều kiện tối thiểu, họ sẽ trở thành những ứng cử viên tích cực thật sự muốn gánh vác có trách nhiệm việc nước.
Đại hội XI khai mạc trong bối cảnh vị thế đối ngoại của Việt Nam đang lên. Tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Nhiều vấn đề mới trong nước cần phải giải quyết nhanh. Nếu đội ngũ lãnh đạo trẻ được bổ sung kịp thời có thể tạo ra những bước đột phá mới. Tất nhiên, đòi hỏi đặt ra đối với những người kế cận không chỉ trẻ tuổi mà còn phải có năng lực, bản lĩnh, sáng tạo và dám làm. Đó là đòi hỏi đương nhiên nếu muốn đất nước theo kịp các quốc gia phát triển.
Các bạn trẻ cần tự tin lên tiếng để chứng minh mình thật sự làm được việc thì việc lớn mới đến tay!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận