02/06/2016 17:37 GMT+7

Bán thuốc nhập lậu, phạt 4 nhà thuốc Minh Châu gần 400 triệu

LÊ SƠN
LÊ SƠN

TTO - UBND TP.HCM vừa ra quyết định xử phạt hành chính 392 triệu đồng với các vi phạm trong kinh doanh thuốc tân dược, thực phẩm chức năng của bốn cửa hàng thuốc Minh Châu trên đường Hai Bà Trưng (Q.1, Q.3, TP.HCM).

Các cửa hàng này bị phạt mức 94 triệu đồng do có hành vi không mở sổ theo dõi hoạt động mua bán thuốc theo quy định của pháp luật và kinh doanh thuốc nhập lậu, không hóa đơn, chứng từ.

Ngoài mức xử phạt hành chính, toàn bộ số thuốc tân dược, thực phẩm chức năng nhập lậu khoảng 37.000 sản phẩm bị tịch thu.

Riêng cửa hàng Minh Châu tại số 380 Hai Bà Trưng, Q.1 do bà Trường Uyên Phương làm chủ bị xử phạt 110 triệu đồng do các tình tiết tăng nặng.

Trước đó, cửa hàng này từng bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề do các sai phạm.

Những sai phạm trong kinh doanh thuốc nhập lậu của các cửa hàng này bị đội Quản lý thị trường 5A - Chi cục QLTT TP.HCM kiểm tra, phát hiện trong ngày 23 và 25-5 vừa qua.

 

LÊ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên