04/12/2013 06:45 GMT+7

Bàn hướng phát triển văn hóa giai đoạn mới

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TT - Hội thảo “Những định hướng chủ yếu tiếp tục phát triển nền văn hóa trong giai đoạn mới” do Hội đồng Lý luận trung ương tổ chức tại Trường đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP.HCM ngày 3-12 đã đề cập một loạt vấn đề quan trọng từ ý kiến của các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đầu ngành.

Hội đồng Lý luận trung ương họp về 3 đề án tư vấnTiếp tục đổi mới hoạt động của Hội đồng Lý luận trung ương

Đây cũng là một nội dung thuộc chuỗi sự kiện đánh giá và bổ sung, hoàn thiện nhận thức lý luận về văn hóa, phát triển văn hóa sau 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương 5 khóa VIII.

Về lý luận chung, GS.TS Phùng Hữu Phú trình bày tham luận nhấn mạnh đến quá trình toàn cầu hóa có thể làm phát sinh hai khả năng: đối thoại giữa các nền văn hóa và cạnh tranh, xung đột văn hóa. Ông cũng trình bày năm quan điểm về phát triển văn hóa của VN là: phải xác định cho đúng, khẳng định cho được vị thế của hệ giá trị dân tộc, bản sắc văn hóa dân tộc trong hệ giá trị nhân loại và văn hóa toàn cầu; phải thấy văn hóa ngày càng trở thành nhân tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp, thực lực quốc gia, bảo đảm an ninh, sự phát triển bền vững và tăng sức cạnh tranh của đất nước; coi trọng xây dựng văn hóa chính trị (văn hóa của giới cầm quyền), phải phát triển mạnh văn hóa kinh tế, đưa công nghiệp văn hóa thành bộ phận nòng cốt của nền kinh tế quốc dân; đề cao vai trò của con người: vừa là mục tiêu của văn hóa, vừa là chủ thể sáng tạo và hưởng thụ văn hóa; nền văn hóa VN phải thể hiện được những tinh thần: khoa học - hiện đại - dân tộc - dân chủ - nhân văn.

PGS Phạm Duy Đức lưu ý chủ nghĩa thực dụng vị kỷ, tư tưởng cầu an, hưởng lạc, tâm lý may rủi, mê tín... gia tăng là thực trạng bất cập, yếu kém của văn hóa. GS Phan Xuân Biên từ thực tế TP.HCM cũng nhắc lại rằng: “Sau gần 40 năm giải phóng, TP chưa xây dựng được một công trình nào đạt chuẩn về biểu diễn nghệ thuật đỉnh cao, công trình mang tính biểu trưng cho văn hóa TP hoặc đáp ứng các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ quốc tế”.

Đến dự hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cho rằng: “Để phát triển văn hóa VN trong giai đoạn mới không thể không đặt ra nhiệm vụ nghiên cứu thật kỹ, thật sát các đặc điểm đặc trưng của thời kỳ chuyển tiếp từ xã hội truyền thống sang xã hội hiện đại, để trên cơ sở đó hoạch định chính sách hợp lý, khoa học”.

Kết quả hội thảo lần này sẽ được báo cáo với trung ương vào đầu năm 2014.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên