24/01/2011 04:35 GMT+7

Bán hạn ngạch tín dụng cacbon để cứu rừng

N.T.ĐA(Theo Sydney Morning Herald)
N.T.ĐA(Theo Sydney Morning Herald)

TT - Sau khi đấu tranh để kiểm soát khu rừng dày đặc bao quanh chùa, các nhà sư chùa Sorng Rukavorn ở miền bắc Campuchia nay muốn đầu tư để bảo vệ nó và dự trù bán hạn ngạch tín dụng cacbon trên thị trường quốc tế.

37M0bBKE.jpgPhóng to

Các sư chùa Sorng Rukavorn - Ảnh: SMH

Chùa Sorng Rukavorn nằm giữa 18.000ha rừng, xung quanh là nhiều dân làng sống phụ thuộc vào rừng. Hiện các nhà sư còn đợi thêm hai năm để có được quyền sở hữu hợp pháp khu rừng này. Họ đang bảo vệ rừng và trồng cây ở các khu rừng bị đốn chặt.

Các nhà sư hi vọng sẽ sớm bán tín dụng cacbon và trở thành các nhà hoạt động trên thị trường cacbon thế giới. Sư Lee Ragana nói rằng với số tiền bán tín dụng cacbon, tức bán giấy chứng nhận giảm phát thải (CER) cho các công ty nước ngoài cần mua, nhà chùa sẽ giúp xây dựng các trường học và đường giao thông, tăng cường quản lý rừng với các thiết bị chữa cháy và xe tuần tra, huấn luyện nông dân canh tác đất đai tốt hơn.

N.T.ĐA(Theo Sydney Morning Herald)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên