16/10/2025 15:41 GMT+7

Bàn giao đất xây trường nội trú vùng biên giới

Binh đoàn 15 đã bàn giao đất cho tỉnh Gia Lai xây dựng trường nội trú vùng biên giới.

Bàn giao đất xây trường nội trú vùng biên giới - Ảnh 1.

Học sinh vùng biên giới Gia Lai mong chờ được học trường nội trú - Ảnh: T.H.

Ngày 16-10, Binh đoàn 15 - Bộ Quốc phòng cho biết đơn vị này sẵn sàng bàn giao đất cho tỉnh Gia Lai để xây dựng trường nội trú cho học sinh các xã biên giới phía tây.

Theo Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, việc bàn giao đất phục vụ xây dựng trường học tại khu vực biên giới sẽ được đơn vị triển khai với tinh thần quyết liệt, nhanh nhất có thể, đảm bảo thuận lợi cho tỉnh Gia Lai thực hiện mục tiêu theo đúng lộ trình.

Trước đó ngày 14-10, ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn UBND các xã biên giới phối hợp với các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường tài sản trên đất, hoàn thành trước ngày 15-11, để đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới phía tây.

UBND tỉnh Gia Lai cũng đã giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Bao gồm các xã: Ia Púch, Ia Mơ, Ia O, Ia Chía, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom.

Về tiến độ các dự án xây trường, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho hay đến nay đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch cục bộ để xây trường. Ban quản lý đã phối hợp với các xã tiếp nhận ranh mốc các khu đất dự kiến xây dựng; lấy ý kiến các xã về chọn mẫu thiết kế. 

Các xã đã thống nhất chọn mẫu NTB-04 của Viện Thiết kế (Bộ Xây dựng), thiết kế dựa trên cơ sở nghiên cứu đặc thù văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai.

Trên cơ sở mẫu được chọn, Ban quản lý dự án đã thiết kế tổng mặt bằng chi tiết 1/500 phù hợp với từng vị trí, hình dạng, kích thước từng khu đất. Lập dự thảo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở tổng số lượng học sinh, số học sinh bán trú, nội trú, số lượng giáo viên có nhu cầu ở nội trú để xác định quy mô xây dựng các hạnh mục công trình.

Mong chờ ngày khởi công xây dựng trường nội trú

Ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã biên giới Ia Pnôn, cho hay địa phương rất mong chờ ngày khởi công xây dựng trường nội trú cho con em trong xã.

Hiện xã Ia Pnôn có gần 6.000 dân, gồm 90% là người đồng bào Jarai. Hơn 1.000 em học sinh con em đồng bào đang theo học tại Trường tiểu học và trung học cơ sở Lương Thế Vinh.

Bàn giao đất xây trường nội trú vùng biên giới- Ảnh 3.

Trường tiểu học và trung học cơ sở Phù Đổng tại xã biên giới Ia Puch, Gia Lai - Ảnh: T.H.

Theo ông Huệ, trước nay câu chuyện vận động học sinh đến lớp rất khó khăn, dẫn tới chất lượng giáo dục khá yếu. Tới mùa sản xuất, nhiều em bỏ học đi làm nương rẫy, không lo việc học.

Do đó nếu trường học được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, có nơi ăn ở nội trú, nơi tập trung học hành, sẽ thuận lợi hơn cho các em đến lớp. Ngoài ra, học tập trong môi trường nội trú sẽ rèn luyện cho các em ý thức tự lập, tuân thủ kỷ luật, hòa nhập tốt hơn với xã hội khi ra đời, thay đổi nếp nghĩ, cách làm của con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Bàn giao đất xây trường nội trú vùng biên giới- Ảnh 4.Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường biên giới ở Nghệ An

Sáng 11-10, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dự lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS Na Ngoi, xã Na Ngoi, tỉnh Nghệ An.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất